Hàn Quốc mong muốn giải quyết êm thấm các tranh chấp với Nhật Bản

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bày tỏ vọng các vấn đề lịch sử giữa Seoul và Tokyo sẽ được giải quyết một cách êm thấm với tinh thần hợp tác hướng tới tương lai.
Hàn Quốc mong muốn giải quyết êm thấm các tranh chấp với Nhật Bản ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Yonhap đưa tin ngày 9/6, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bày tỏ vọng các vấn đề lịch sử giữa Seoul và Tokyo sẽ được giải quyết một cách êm thấm với tinh thần hợp tác hướng tới tương lai.

Tuyên bố trên được Tổng thống Yoon đưa ra giữa lúc xuất hiện thông tin cho rằng ông có thể gặp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio bên lề hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Tây Ban Nha trong tháng này. Nếu diễn ra, đây sẽ là lần đầu tiên lãnh đạo cấp cao hai nước gặp gỡ sau 2 năm.

[Chính quyền Tổng thống Hàn Quốc công nhận thỏa thuận "phụ nữ mua vui"]

Trả lời câu hỏi của phóng viên về kế hoạch tham dự hội nghị NATO và khả năng diễn ra cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản, Tổng thống Yoon nêu rõ: “Chúng tôi đang chuẩn bị cho sự kiện này, song khó để nói rằng kế hoạch đã được ấn định. Về các vấn đề lịch sử, tôi hy vọng các vấn đề giữa Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ được giải quyết một cách êm thấm với tinh thần hợp tác hướng tới tương lai.”

Quan hệ giữa Seoul và Tokyo đã trở nên xấu đi do những tranh chấp bắt nguồn từ chế độ cai trị thực dân mà Nhật Bản áp đặt lên Bán đảo Triều Tiên trong giai đoạn 1910-1945./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục