Chính quyền Tổng thống Hàn Quốc công nhận thỏa thuận "phụ nữ mua vui"

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Hàn Quốc nêu rõ: “Thỏa thuận về phụ nữ mua vui là một văn bản chính thức và chính quyền của Tổng thống đương nhiệm Moon Jae-in cũng công nhận thỏa thuận này.”
Chính quyền Tổng thống Hàn Quốc công nhận thỏa thuận "phụ nữ mua vui" ảnh 1Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 20/4, Ngoại trưởng được chỉ định trong chính quyền sắp tới của Hàn Quốc, ông Park Jin, tuyên bố thỏa thuận giữa nước này và Nhật Bản ký năm 2015 về vấn đề “phụ nữ mua vui” (phụ nữ Hàn Quốc bị ép làm việc trong các nhà chứa của quân đội Nhật thời Chiến tranh Thế giới thứ 2) là một văn bản chính thức. 

Phát biểu trước báo giới, ông Park nêu rõ: “Thỏa thuận về phụ nữ mua vui là một văn bản chính thức và chính quyền của Tổng thống đương nhiệm Moon Jae-in cũng công nhận thỏa thuận này.”

Ông Park nhấn mạnh điều quan trọng nhất là nỗ lực chung của Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm phục hồi danh dự và nhân phẩm cho các nạn nhân.

Tuyên bố trên được đưa ra trước khi phái đoàn của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đến Nhật Bản để thảo luận về các vấn đề song phương và hợp tác với một số nghị sĩ, nhà ngoại giao và lãnh đạo doanh nghiệp nước chủ nhà.

Tại Tokyo, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno khẳng định thỏa thuận trên đã giải quyết vấn đề “phụ nữ mua vui” một cách “dứt điểm và không thể đảo ngược”, đồng thời nhấn mạnh hai nước cần duy trì cam kết theo thỏa thuận.

[Lễ nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc dự kiến mời 41.000 quan khách]

Ông Matsuno cho rằng: “Chúng ta cần thắt chặt quan hệ dựa trên quan hệ hữu nghị và hợp tác đã được xây dựng kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ năm 1965” và cho biết Nhật Bản bày tỏ hy vọng vào sự lãnh đạo của Tổng thống Hàn Quốc sắp tới.    

Thỏa thuận đạt được tháng 12/2015, dưới thời cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nhằm giải quyết dứt điểm vấn đề "phụ nữ mua vui."

Theo thỏa thuận, Tokyo sẽ chi 1 tỷ yen cho Quỹ Hòa giải và Hàn gắn vết thương để hỗ trợ các phụ nữ và gia đình những người bị ép làm việc trong các nhà chứa của quân đội Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Tuy nhiên, thỏa thuận trên không được dư luận Hàn Quốc hưởng ứng một phần là do nhiều người cho rằng nó không phản ánh được quan điểm của những nạn nhân. Năm 2019, chính quyền của Tổng thống đương nhiệm Moon Jae-in đã giải thể quỹ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục