Sáng 27/4, tại Tổng duyệt diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước có sự tham gia của lực lượng quân đội các nước Trung Quốc, Lào và Campuchia.
Chiến khu miền Nam của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã điều động các đơn vị quân đội đến các khu vực biên giới để thực hiện tuần tra vũ trang kết hợp trên không và trên bộ.
Cuộc diễn tập chung thường niên Rồng Vàng lần thứ 6 tại tỉnh Kampong Chhnang, Vương quốc Campuchia kéo dài 15 ngày với chủ đề “Hoạt động chung chống khủng bố và cứu trợ nhân đạo."
Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cuộc tuần tra chung trên không giữa Trung Quốc và Nga diễn ra trong ngày 6 và 7/6 nhằm đánh giá và tăng cường hiệu quả phối hợp giữa không quân hai nước.
Đường dây nóng là trụ cột của Cơ chế Liên lạc trên biển và trên không giữa Trung Quốc và Nhật Bản để phòng ngừa các va chạm ngẫu nhiên giữa Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và Quân đội Trung Quốc.
Nguồn tin quân đội Trung Quốc cho biết radar mới được lắp đặt ở miền Đông nước này là radar mảng pha tầm xa cỡ lớn dùng để giám sát các mối uy hiếp tên lửa từ Triều Tiên, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Cuộc diễn tập bao gồm các nội dung trinh sát chiến trường, trị an và tuần tra, bảo vệ dân thường, các nhiệm vụ chống khủng bố, hỗ trợ y tế và đối phó với dịch bệnh.
Một nghiên cứu do chính phủ Mỹ tài trợ được công bố hôm 14/7 cho thấy quân đội Trung Quốc đã vượt qua nhiều thách thức về công nghệ để làm suy giảm uy thế của Mỹ trong những năm gần đây.
Đô đốc Hải quân Mỹ John Aquilino gần đây đã xác nhận trước Quốc hội rằng các lực lượng Mỹ được triển khai đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang bị các đối thủ Trung Quốc "vượt mặt."
Sau lệnh cấm của Chính phủ Mỹ, các ngân hàng Goldman Sachs, JPMorgan và Morgan Stanley đề nghị hủy niêm yết hàng trăm sản phẩm tài chính tại Hong Kong liên quan đến các công ty viễn thông Trung Quốc.
Chính phủ Mỹ đã áp đặt hạn chế xuất khẩu đối với nhà sản xuất vi mạch silicon lớn nhất của Trung Quốc sau khi có kết luận cho rằng công ty này có liên hệ với quân sự.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng định việc Mỹ thu hồi thị thực của các sinh viên và nhà nghiên cứu Trung Quốc là hành động "vi phạm nhân quyền."
Campuchia coi Mỹ và Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế và an ninh, do đó nước này muốn cân bằng chính sách để bị ràng buộc vào một cuộc Chiến tranh Lạnh 2.0 trong tương lai.
Dù lợi thế nghiêng về Mỹ nhưng nhiều nhà quan sát cho rằng một cuộc chiến tranh trên bộ thực sự trên đất Trung Quốc có thể không phải là kịch bản tốt nhất cho các lực lượng liên quân Mỹ.
AFP đã phát một đoạn video ghi lại cảnh quân đội Trung Quốc diễu binh ở Thâm Quyến, sát với Hong Kong - nơi đang xảy ra những vụ biểu tình kéo dài nhiều ngày qua.