Quân đội Việt-Lào phối hợp đảm bảo an ninh

Chiều 12/5, tiếp Thiếu tướng Sannhahac Phomvihan, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Lào, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh mối quan hệ toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam-Lào là đặc biệt mẫu mực, thủy chung, các thế hệ hôm nay và mai sau phải luôn trân trọng và giữ gìn.

Chiều 12/5, tiếp Thiếu tướng Sannhahac Phomvihan, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Lào, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh mối quan hệ toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam-Lào là đặc biệt mẫu mực, thủy chung, các thế hệ hôm nay và mai sau phải luôn trân trọng và giữ gìn.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vui mừng nhận thấy quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt-Lào những năm qua liên tục phát triển, trong đó quan hệ giữa quân đội hai nước được cụ thể hóa bằng các nghị định thư hợp tác hàng năm, xác định nội dung hợp tác thực chất, có hiệu quả thiết thực hơn.

Chủ tịch nước mong muốn hai nước đẩy mạnh hợp tác, giúp đỡ nhau toàn diện và sâu sắc hơn nữa; tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin bảo đảm quốc phòng, an ninh của mỗi nước, chống lại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Tổng Tham mưu trưởng Sannhahac Phomvihan báo cáo với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết những kết quả làm việc giữa đoàn đại biểu cấp cao của quân đội hai nước về đánh giá việc triển khai thực hiện nghị định thư hợp tác hằng năm giữa hai Bộ Quốc phòng Lào và Việt Nam.

Hai bên đã trao đổi và khẳng định tiếp tục hợp tác, giúp đỡ nhau hiệu quả hơn nữa, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt-Lào.

Trước đó, đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên làm trưởng đoàn đã hội đàm với đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Quân đội Nhân dân Lào do Thiếu tướng Sannhahac Phomvihan làm trưởng đoàn.

Hai bên trao đổi về tình hình khủng hoảng kinh tế, an ninh chính trị trong khu vực và quốc tế; đánh giá kết quả hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân đội Nhân dân Lào thời gian qua; thống nhất thời gian tới Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân đội Nhân dân Lào tiếp tục thực hiện tốt các điều khoản Nghị định thư hợp tác đã được Bộ Quốc phòng hai nước ký kết.

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam và Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Lào tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực huấn luyện, đào tạo, bảo đảm hậu cần-kỹ thuật, trao đổi đoàn và trao đổi kinh nghiệm các vấn đề hai bên cùng quan tâm, góp phần củng cố, vun đắp mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, truyền thống lâu đời, tốt đẹp giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục