Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường hy vọng Bắc Kinh và Tokyo tiếp tục nỗ lực tăng cường tin cậy lẫn nhau, đẩy mạnh hợp tác, quản lý bất đồng, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh, ổn định quan hệ song phương.
Đối với Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản, điều lý tưởng nhất là hình thành được quan hệ 3 bên dựa trên sự ổn định cơ bản, lấy hợp tác làm chủ đạo và cân bằng tương đối.
Hai bên đã trao đổi quan điểm về nhiều chủ đề, trong đó có quan hệ Trung-Nhật, hợp tác kinh tế-thương mại, các thách thức kinh tế và tài chính toàn cầu, biến đổi khí hậu và dân số già.
Theo Tân Hoa xã, phát biểu tại buổi lễ Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản, ông Khổng Huyễn Hựu bày tỏ hy vọng hai bên sẽ thúc đẩy quan hệ đi đúng định hướng hòa bình, hữu nghị và hợp tác.
Ông Liu Jiangyong, chuyên gia quan hệ quốc tế tại Đại học Thanh Hoa cho rằng phản ứng của Trung Quốc khi ông Kishida được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản là một động thái "tích cực một cách bất thường."
Chuyên gia kinh tế Tiêu Mẫn Kiệt chỉ ra rằng Trung Quốc có thể sẽ có những bước chuyển lớn trong năm nay về xu hướng phục hồi kinh tế, mối quan hệ Trung-Nhật và quan hệ Mỹ-Trung.
Ông Abe sẽ duy trì ảnh hưởng rất lớn đến việc lựa chọn Thủ tướng mới, do đó, sự ra đời của một nội các mới sẽ không phải là một "cú hích," làm thay đổi cơ bản đường lối ngoại giao của ông Abe.
Tại cuộc đối thoại kinh tế cấp cao lần thứ 5 tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng quan hệ Trung-Nhật đã quay trở lại quỹ đạo tốt đẹp và đạt được những thành quả mới.
Reuters đưa tin Thủ tướng Abe hy vọng hai bên có thể thúc đẩy việc nối lại tình hữu nghị, giữa lúc Bắc Kinh đang vướng vào cuộc chiến thương mại leo thang với Washington.
Chuyến thăm này sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Nhật Bản tới Trung Quốc kể từ tháng 12/2011, không tính các chuyến thăm để tham dự các hội nghị quốc tế.
Hội đàm bên lề APEC 24 ở Peru, Thủ tướng Abe khẳng định Nhật Bản mong muốn duy trì một mối quan hệ "ổn định và tốt đẹp," và giải quyết các vấn đề tồn đọng bằng các biện pháp "thích hợp."
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe ngày 23/11 đã tiến hành hội đàm "chớp nhoáng" ở thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) bên lề Hội nghị thượng đỉnh Đông Á.
Nhật Bản đã hối thúc Trung Quốc có hành động "mang tính xây dựng" để giải quyết tranh chấp xung quanh vấn đề khai thác khí đốt đơn phương trên Biển Hoa Đông.
Ngày 5/5, một phái đoàn gồm 11 nghị sỹ từ nhiều đảng phái của Nhật Bản đã bắt đầu chuyến thăm ba ngày tới Trung Quốc và có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc.