Ông Lê Hưng Quốc đã phát biểu như vậy tại buổi họp mặt kỷ niệm lần thứ 234Ngày Độc lập của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (4/7/1776-4/7/2010) và kỷ niệm 15 nămquan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ tổ chức ngày 30/6.
Quan hệ thương mại hai chiều Việt Nam-Hoa Kỳ tăng vọt từ vài chục triệu USD thời gian đầulên tới hơn 15 tỷ USD vào cuối năm 2009 và hiện Hoa Kỳ đã trở thành nhà đầu tưlớn nhất vào Việt Nam.
Hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa hai nước ngày càng phát triển. Hainước cũng thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại trên tinh thần thẳng thắn vàcởi mở, tập trung vào các lĩnh vực trợ giúp nhân đạo, hỗ trợ khắc phục thiêntai, hợp tác chống khủng bố và chống buôn ma túy, an ninh biên giới, an ninhhàng hải, không phổ biến vũ khí hạt nhân và hoạt động gìn giữ hòa bình. Hai bêncũng đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc hợp tác giải quyết các vấn đề sauchiến tranh.
Chia sẻ nhận định trên, bà Angela Dickey, Quyền Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tạiThành phố Hồ Chí Minh, cho rằng hiện quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đang pháttriển hơn bao giờ hết.
Mối liên kết giữa hai nước không chỉ qua các cuộc gặp gỡ, trao đổi giữalãnh đạo cấp cao mà còn là những cuộc tiếp xúc giữa các tổ chức phi chính phủ,giữa giới doanh nghiệp và nhân dân hai nước thông qua nhiều hoạt động xã hội,hữu nghị, giao lưu, hợp tác...
Bà Angela nhấn mạnh việc ngày càng có nhiều nhà đầu tư của Mỹ, khách dulịch Mỹ và người Mỹ gốc Việt đến Việt Nam, cũng như lượng người Việt Nam đi dulịch, thăm thân nhân ở Mỹ, sinh viên học sinh sang Mỹ du học ngày càng tăng,cũng góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.
Dịp này, Hội Việt-Mỹ Thành phố Hồ Chí Minh cũng ra mắt thêm hai chi hộiViệt-Mỹ tại trường Đại học Hồng Bàng và Câu lạc bộ Lưu học sinh Việt Nam tại HoaKỳ, góp phần mở rộng hoạt động hữu nghị nhân dân của Hội Việt-Mỹ và Liên hiệpcác Tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh./.