Quan hệ Việt-Thái sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan tin tưởng quan hệ hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ.
Hội đàm sáng 23/3, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và Bộtrưởng Ngoại giao Thái Lan Kasit Piromya bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốtđẹp của quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và tin tưởng quan hệsong phương Việt Nam-Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời giantới, đóng góp tích cực vào sự phát triển của mỗi nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm tin tưởng chuyến thăm ViệtNam của Bộ trưởng Kasit Piromya sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường hơnnữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Hai bên khẳng định sẽ thúc đẩy các bộ, ngành và địa phương hai nước phối hợp tổchức tốt các hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-TháiLan (6/8/1976-6/8/2011); duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế song phươngnhằm đưa quan hệ hợp tác hai nước đi vào chiều sâu hơn nữa.

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Namtrong năm 2010, đồng thời bày tỏ hài lòng về những kết quả hai bên đạt được tạicác diễn đàn đa phương.

Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tăng cường liên kết khu vực,hoàn tất xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 theo đúng lộ trình và thực hiệnkết nối ASEAN, nhằm nâng cao vị thế của ASEAN trên các diễn đàn quốc tế. Hai bênnhất trí sẽ tăng cường phối hợp nhằm thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Tiểu vùngMekong mở rộng (GMS), Hành lang kinh tế Đông-Tây (EWEC)...

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan cũng thông báo một số diễn biến vềviệc giải quyết tranh chấp biên giới Thái Lan-Campuchia gần đền Preah Viheartrong thời gian gần đây.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm khẳng định Việt Nam hoannghênh việc Thái Lan-Campuchia đồng ý tiến hành cuộc họp Ủy ban biên giới chunghai nước tại Indonesia vào ngày 7-8/4/2011, với sự hỗ trợ của nước chủ nhà; nhấnmạnh Việt Nam mong muốn hai bên tiếp tục giải quyết bất đồng thông qua thươnglượng hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiếnchương Liên hợp quốc và trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết ASEAN, vì lợi ích củanhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Hai bên cũng chia sẻ một số thông tin về tình hình quốc tế, khu vực và những vấnđề cùng quan tâm, đồng thời khẳng định hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp táctại các diễn đàn khu vực và quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục