Quân khu 7 - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
"Lực lượng vũ trang Quân khu 7-50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" là triển lãm chuyên đề do Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức, khai mạc vào sáng 29/8 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Xuân Anh
Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh viết cảm tưởng. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh cùng các cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu tham quan Triển lãm. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 7 nghe giới thiệu về Di chúc của Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Học sinh Thành phố tham quan gian giới thiệu sáng kiến cải tiến sản phẩm quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu 7. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 7 nghe giới thiệu về Di chúc của Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Trong ảnh: Tuổi trẻ Quân khu 7 tham quan khu vực giới thiệu thiết bị phòng chống bom mìn. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy Quân khu 7 và các em học sinh tại gian trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Các em học sinh tại gian trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Triển lãm giới thiệu hơn 100 tài liệu, hình ảnh được lựa chọn từ các cơ quan lưu trữ, cơ quan văn hóa của Việt Nam, Nga, Pháp và Hoa Kỳ về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm sâu sắc đến từng đối tượng cụ thể, nhất là chăm lo cho thế hệ trẻ, bồi dưỡng "thế hệ cách mạng cho đời sau," coi đó là một việc "quan trọng và rất cần thiết."
Trong thời gian tới, các chuyên gia Nga sẽ tiếp tục giúp đỡ Quân đội nhân dân Việt Nam, trực tiếp là Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng nâng cao hơn nữa trình độ chuyên sâu về giữ gìn thi hài Hồ Chủ tịch.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng, Nhà nước luôn trân trọng ghi nhớ những công lao của các cán bộ đã có thời gian phục vụ bảo vệ Bác Hồ lúc sinh thời.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất của Đảng.