Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết nghị số biên chế cán bộ, công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã là 11.653 chỉ tiêu.
Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Kết luận số 174-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về một số nhiệm vụ tiếp tục xây dựng tổ chức, hoạt động của đơn vị hành chính 2 cấp bảo đảm thông suốt, hiệu quả.
Bộ Nội vụ đề xuất đối với các trường hợp cán bộ, công chức cấp xã không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm thì cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tinh giản.
Công tác kiểm tra, giám sát về quản lý biên chế bước đầu được thực hiện, tập trung vào thẩm định trước khi giao biên chế bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với đoàn thanh tra theo lịch.
Thủ tướng yêu cầu quản lý biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị theo vị trí việc làm; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Theo Kết luận của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức...
Giai đoạn 2021-2026, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chỉ rõ nhiệm vụ tinh giản biên chế phải gắn với rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.
Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ yêu cầu đoàn thanh tra thực hiện theo đúng kế hoạch, thực hiện nghiêm các quy định, quy chế của đoàn thanh tra, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ.
Trưởng ban Tổ chức TW Trương Thị Mai đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao thống kê số lượng kiểm sát viên cần thiết theo từng cấp gắn với vị trí việc làm, báo cáo Ban Chỉ đạo TW về quản lý biên chế.
Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế do Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy TTXVN về thực hiện quản lý biên chế.
TTXVN đề nghị, giai đoạn 2022-2026 giữ ổn định số lượng người làm việc và hợp đồng lao động; số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp căn cứ theo mức độ tự chủ theo từng năm.
Ngày 8/9, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chủ trì Hội nghị lần thứ nhất về quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị.
Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh ký Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo TW về quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị.