Ngày 18/12, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập 4 Ủy ban lưu vực sông khu vực: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.
Cuộc họp khu vực lần thứ 32 của Chương trình Thủy văn liên chính phủ tại Hà Nội là diễn đàn quan trọng để các quốc gia thảo luận giải pháp quản lý tài nguyên nước bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu.
Với các dự án cấp nước, đào tạo nghề và năng lượng xanh, mối quan hệ đối tác giữa thành phố Leipzig và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục trở thành hình mẫu trong hợp tác địa phương Việt Nam-Đức.
Dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại các kênh, rạch, tạo môi trường cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp bền vững cho thị xã Phú Mỹ.
Nghiên cứu của các nhà khoa học Australia cho thấy Xứ sở Chuột túi có thể đối mặt nguy cơ hạn hán kéo dài 20 năm hoặc lâu hơn, dài hơn nhiều so với bất kỳ đợt hạn hán nào trong thời gian gần đây.
Việt Nam đang tập tủng bảo đảm an toàn đập, ngăn chặn suy giảm nguồn nước; tăng cường tích nước, quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.
Trong bối cảnh mực nước sông Mekong giảm thấp kỷ lục, các chuyên gia khuyến nghị cần hợp tác chặt chẽ hơn trong việc chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực về mức trữ nước và dữ liệu vận hành thủy điện.
Hội nghị Nước Thế giới khẳng định việc bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên nước là quyền và nghĩa vụ chung mà tất cả các quốc gia và mọi cư dân trên Trái Đất phải thực hiện.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh mong muốn Hà Lan hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, quản lý tài nguyên nước và ứng phó biến đổi khí hậu.
Hà Lan bày tỏ sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam trong các lĩnh vực tăng trưởng xanh như phát triển nông nghiệp bền vững, kinh tế xanh, hệ thống hậu cần thông minh, hợp tác cùng nhau hướng tới tương lai.
Đại sứ Phạm Việt Anh cho biết thích ứng với biến đổi khí hậu là nội dung quan trọng trong hợp tác chiến lược Việt Nam và Hà Lan, có ý nghĩa sống còn với Việt Nam để vượt qua thách thức thiên nhiên.
Trải qua 50 năm, quan hệ hai nước được đánh giá là điển hình của mối quan hệ năng động và hiệu quả, phát triển tốt đẹp, đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực.
Quan hệ giữa hai nước được đánh giá là điển hình của mối quan hệ năng động và hiệu quả, phát triển trên tất cả các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, kinh tế, giáo dục-đào tạo, quốc phòng-an ninh...
Dự án Quản lý nước Bến Tre sẽ ngăn triều cường và ứng phó với nước biển dâng; kiểm soát mặn cho 204.270ha diện tích đất tự nhiên thuộc 9 huyện, thành phố Bến Tre.
Ấn Độ đang đứng trước cuộc khủng hoảng nước kéo dài và nghiêm trọng nhất trong lịch sử do cầu vượt cung, có nguy cơ tác động tới sản lượng nông nghiệp và tăng trưởng kinh tế của nước này.
Dự án quản lý nước Bến Tre, sử dụng vốn vay của Chính phủ Nhật Bản, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt năm 2017, có quy mô lớn với tổng mức đầu tư hơn 6.191 tỷ đồng.
Tại nhiều vùng ven biển ở Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng..., tình hình khai thác nước dưới đất với quy mô lớn ngày càng diễn biến phức tạp, làm giảm mực nước ngầm, vừa gây ô nhiễm vừa gây mặn nguồn nước.
Thành phố Hồ Chí Minh chào đón các doanh nghiệp Hà Lan đến đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Thành phố, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý nước và công nghệ xử lý nước vốn là thế mạnh của Hà Lan.
Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại và Hợp tác phát triển Hà Lan bày tỏ mong muốn hỗ trợ và hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nhất là về quản lý nước, giải pháp giảm ngập và ứng phó biến đổi khí hậu.
Thủ tướng mong muốn Hà Lan chia sẻ những kinh nghiệm với Việt Nam trong việc phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có vấn đề xây dựng chiến lược phát triển.