Quảng bá du lịch sông nước, miệt vườn Tây Đô

“Về thăm đất Tây Đô” với những miệt vườn, sông nước là điểm nhấn chính trong chương trình quảng bá du lịch Cần Thơ tại Hà Nội.
“Về thăm đất Tây Đô” với những miệt vườn, sông nước miền Tây Nam Bộ là điểm nhấn chính trong chương trình quảng bá du lịch Cần Thơ được tổ chức tại Hà Nội ngày 15/4.

Với lợi thế của bốn loại hình du lịch chính gồm sinh thái sông nước, miệt vườn, văn hóa truyền thống, du lịch hội thảo hội nghị, mỗi năm Cần Thơ thu hút gần 1 triệu lượt khách tham quan.

Là một vùng mênh mông sông nước, Cần Thơ phát triển rất hiệu quả loại hình du lịch này bằng việc tổ chức các tour du lịch thăm chợ nổi Cái Răng, chợ nổi Phong Điền, thăm các cù lao cây trái Cồn Ấu, Cồn Khương, Cồn Sơn, Cồn Tân Lộc, Cồn Cái Khế hoặc du thuyền men theo dòng sông, ngắm nhìn cảnh vật hai bên bờ, thưởng thức các món ăn đặc sản quê hương, nghe đờn ca tài tử Nam Bộ hay đưa du khách len lỏi vào kênh rạch chằng chịt ghé thăm vườn cây ăn trái.

Du lịch miệt vườn được phát triển với nhiều vườn du lịch xanh: vườn Mỹ Khánh, vườn Cò Bằng Lăng, vườn ông Giáo Dương, vườn lan Bình Thủy, các vườn du lịch trên đường Lộ Vòng cung thu hút ngày càng đông du khách đến tham quan.

Ngoài ra, vùng đất Cần Thơ có nhiều dân tộc, đa tài nguyên nên chứa nhiều tiềm năng về du lịch văn hóa truyền thống. Cùng với hệ thống đình chùa miếu mạo thờ cúng theo tâm linh, Cần Thơ là nơi quanh năm có lễ hội. Là thành phố trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, ngành du lịch thành phố đang đẩy mạnh kế hoạch phát triển loại hình du lịch Mice.

Theo đó, ẩm thực của Cần Thơ rất phong phú mang đặc trưng của vùng đất Nam Bộ là nét văn hóa được nhiều du khách tìm hiểu, khám phá. Giao thông đến Cần Thơ rất thuận lợi với tất cả loại hình hàng không, đường bộ, đường thủy. Cơ sở hạ tầng du lịch phát triển với 17 khu du lịch và khu vui chơi giải trí, gần 200 khách sạn và hàng chục nghìn nhà hàng ăn uống.

Ngoài đường bay từ Hà Nội đến Cần Thơ và ngược lại, sắp tới ngành hàng không sẽ phát triển đường bay Đà Nẵng-Cần Thơ, Cần Thơ-Côn Đảo, Cần Thơ-Liên Khương và tương lai có tuyến bay quốc tế đến Cần Thơ.

Để phát triển du lịch, Cần Thơ còn ban hành nhiều chính sách đặc thù thu hút các nhà đầu tư: ưu tiên về đất đai, thuế. Thành phố miền Tây này tiếp tục phát triển du lịch sông nước, du lịch vườn và khu đô thị sinh thái miệt vườn Phong Điền, tổ chức khai thác chợ nổi Cái Răng, Phong Điền nhằm thu nhiều đông đảo khách đến với Cần Thơ./.

Đinh Thị Thuận (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục