Ngành chức năng tỉnh Đắk Nông xác định nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là việc bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ khai thác quặng bauxite vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.
Việc người dân cản trở bàn giao đất khai thác bauxite ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến Tổ hợp bauxite-nhôm Lâm Đồng có nguy cơ phải ngừng hoạt động do không có vùng nguyên liệu khai thác quặng bauxite.
Tỉnh Đắk Nông đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Cục Địa chất Việt Nam sớm xác định tài nguyên, trữ lượng bauxite đã được đánh giá làm cơ sở để tỉnh tháo gỡ khó khăn khi triển khai các dự án.
Các quy định về khai thác, tận thu khoáng sản khiến việc triển khai các dự án, trong đó có gần 1.000 công trình thuộc các dự án đầu tư công tại Đắk Nông đều vướng, không thể triển khai.
Theo lãnh đạo tỉnh Đắk Nông, hiện có 6/8 huyện của tỉnh vướng quy hoạch mỏ bauxite trong quá trình triển khai các dự án đầu tư công, các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia.
Dự kiến từ nay đến năm 2024, sẽ có hơn 700ha đất tại huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông được đưa vào khai thác bauxite, phục vụ quá trình vận hành, sản xuất alumin tại Công ty Nhôm Đắk Nông.
Trung Quốc cũng đề xuất tài trợ cho nhiều dự án với lãi suất ưu đãi để giúp Venezuela phát triển, đổi lại, Caracas chuyển cho Trung Quốc lượng dầu thô tương ứng.
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo “Điều tra, đánh giá tổng thể tiềm năng tài nguyên quặng bauxite, quặng sắt laterit miền Nam Việt Nam."
Số liệu thống kê của Tổng cục Thuế cho thấy từ đầu năm đến nay trên toàn quốc đã thu vào ngân sách Nhà nước 3.691 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.