Quảng Nam: Giá trị xuất khẩu tăng cao nhất 3 năm

Theo Giám đốc Sở Công thương Quảng Nam, giá trị xuất khẩu 3 tháng đầu năm lên 94,4 triệu USD, tăng hơn 65% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ông Nguyễn Hồng Vân, Giám đốc Sở Công thương Quảng Nam cho biết giá trị xuất khẩu tháng Ba năm nay của các doanh nghiệp trên đia bàn tỉnh đạt gần 35 triệu USD, nâng tổng giá trị xuất khẩu 3 tháng đầu năm lên 94,4 triệu USD, bằng gần 24% kế hoạch năm và tăng hơn 65% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây được coi là quý có giá trị xuất khẩu tăng cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

Trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng, với tổng giá trị 71 triệu USD, chiếm trên 75% tổng giá trị xuất khẩu, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2011. Còn lại là giá trị xuất khẩu khu vực kinh tế nhà nước và ngoài nhà nước.

Tổng kim ngạch nhập khẩu trong 3 tháng thực hiện 93,7 triệu USD, giảm 34,3% so với cùng kỳ. Trong đó các mặt hàng giảm đáng kể như linh kiện ôtô giảm gần 32%, nguyên phụ liệu may mặc giảm trên 65%.

Các mặt hàng xuất khẩu tăng mạnh như hàng may mặc, giày da xuất khẩu, hải sản khô, vàng, nguyên liệu giấy. Nguyên do giá trị xuất khẩu tăng khá là nhờ cơ cấu sản phẩm xuất khẩu đã có sự thay đổi theo hướng tăng giá trị gia tăng của sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

Trong những năm qua, Quảng Nam đã hình thành và phát triển được một số ngành và sản phẩm mới thay thế hàng nhập khẩu, sản xuất nhiều sản phẩm với khối lượng lớn, có chất lượng và giá trị gia tăng cao đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Một số ngành công nghiệp được hình thành có đủ năng lực cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu trong nước như công nghiệp sản xuất ôtô, vật liệu xây dựng, may mặc...

Nhiều sản phẩm công nghiệp, thủ công truyền thống có thương hiệu tham gia xuất khẩu và đóng góp tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, tạo thêm nhiều việc làm và tăng thu nhập cho nhân dân.

Tỉnh Quảng Nam đang tập trung đầu tư phát triển một số ngành công nghiệp quan trọng có công nghệ tiên tiến, hiện đại, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu để tạo ra các sản phẩm công nghiệp chủ lực với chất lượng cao, có lợi thế cạnh tranh và giá trị gia tăng cao./.

Trần Tĩnh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục