Quảng Ngãi: Ngư dân Nghĩa An trúng đậm cá mập

Liên tiếp 10 ngày qua, các tàu cá của ngư dân xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đã cập bến cảng và bán nhiều loại cá mập trắng.
Liên tiếp 10 ngày qua, nhiều tàu cá của ngư dân xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) cập bến cảng bán cho tư thương nhiều loài cá mập trắng, cá Chủa, cá Đuối , cá ngừ đại dương..., trong đó có nhiều con cá mập nặng từ 200-300kg.

Đây là năm ngư dân xã Nghĩa An trúng đậm cá mập nhất từ trước đến nay.

Ngày 22/3, trở về sau chuyến ra khơi đầu năm với thời gian gần một tháng, tàu QNg 92257 TS của ông Lê Đình Ốc, xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa cập cảng bán cho tư thương hơn 7 tấn cá mập, thu về gần 500 triệu đồng.

Trước đó các tàu cá của ông Cao Văn Tận - chủ tàu QNg 97319 TS, ông Cao Văn Trung - chủ tàu QNg 92092 TS đều là ngư dân ở Nghĩa An và nhiều tàu cá khác của địa phương chuyên câu cá mập đầu năm nay trúng đậm, mỗi tàu câu được từ 40-60 con cá mập lớn.

Theo giá thị trường hiện nay, vi cá mập giá 1,8 triệu đồng/kg, phần thịt giá 25.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí mỗi chuyến biển mỗi tàu thu lãi từ 300-400 triệu đồng.

Ông Mai Tứ, thuyền trưởng tàu hành nghề câu cá mập cho rằng nghề câu này cơ bản là dùng sức, tốn nhiều công đi tìm luồng cá, chi phí tiền xăng dầu, thực phẩm cho mỗi chuyến ra khơi khoảng 150 triệu đồng/chuyến, nhưng bù lại thu nhập cao hơn nhiều so với nghề giã cào và nghề lặn.

Nghề câu cá mập ở xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa đã tồn tại bao đời nay, nối nghiệp từ đời cha ông đến đời con, đời cháu.

Trước đây xã Nghĩa An có 25 chiếc tàu cá công suất lớn hành nghề câu cá mập. Tuy nhiên, do nghề câu này rất nguy hiểm, thời gian mỗi chuyến ra khơi quá dài ngày, nên hiện tại chỉ còn khoảng 10 tàu với gần 100 ngư dân thôn Phổ An, Tân An vẫn bám nghề.

Mỗi lao động của xã hành nghề câu cá mập mỗi năm thu nhập ít nhất 60 triệu đồng. Riêng chuyến biển đầu năm nay mỗi lao động thu về từ 15-25 triệu đồng./.

Nguyễn Đăng Lâm (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục