Quảng Ninh thúc đẩy hợp tác với tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và chính quyền nhân dân thành phố Phòng Thành Cảng (Trung Quốc) đã đưa ra một số đề xuất nhằm thúc đẩy các hoạt động đối ngoại, giao lưu hữu nghị, giao lưu nhân dân.
Quảng Ninh thúc đẩy hợp tác với tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc ảnh 1Các đại biểu dự hội nghị tại đầu cầu Quảng Ninh. (Nguồn: Báo Quảng Ninh)

Ngày 16/12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và chính quyền nhân dân thành phố Phòng Thành Cảng (Quảng Tây, Trung Quốc) tổ chức Hội nghị định kỳ lần thứ nhất, bằng hình thức trực tuyến.

Đây là hoạt động cụ thể hóa việc thực hiện thỏa thuận về thiết lập cơ chế hội nghị định kỳ được ký kết giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và chính quyền nhân dân thành phố Phòng Thành Cảng vào tháng 2/2022 vừa qua.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và chính quyền nhân dân thành phố Phòng Thành Cảng đã trao đổi một số nội dung nhằm phát huy hơn nữa kết quả hợp tác tốt đẹp giữa Quảng Ninh với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây nói chung, thành phố Phòng Thành Cảng nói riêng.

[Đẩy mạnh tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý biên giới đất liền Việt-Trung]

Hai bên đã đưa ra một số đề xuất nhằm thúc đẩy hơn nữa các hoạt động đối ngoại, giao lưu hữu nghị, giao lưu nhân dân; hợp tác y tế, phối hợp phòng, chống dịch, xây dựng cơ chế linh hoạt đối với các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 tại cửa khẩu, lối mở biên giới.

Hai bên đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đầu tư; thúc đẩy nhanh việc công bố và nâng cấp các cặp cửa khẩu, lối mở biên giới; trao đổi thông tin, tìm giải pháp khôi phục hoạt động du lịch giữa Việt Nam, Trung Quốc nói chung và giữa tỉnh Quảng Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, thành phố Phòng Thành Cảng nói riêng.

Cùng với đó, hai bên tăng cường phối hợp quản lý, giữ vững an ninh, an toàn khu vực biên giới, phòng chống dịch bệnh, góp phần triển khai hiệu quả nội dung “Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục