Quảng Trị: Kẹt cứng phương tiện giao thông ở cửa khẩu La Lay

Hiện khu vực cửa khẩu quốc tế La Lay trong tình trạng kẹt cứng phương tiện do đang chờ hoàn tất thủ tục hạ tải trọng trước khi thông quan.
Quảng Trị: Kẹt cứng phương tiện giao thông ở cửa khẩu La Lay ảnh 1Xe chở gỗ ùn ứ tại cửa khẩu La Lay. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Thực hiện công văn chỉ đạo 8307 ngày 23/6 của Bộ Tài chính về việc phối hợp công tác kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị, đã thực hiện đối với hầu hết các doanh nghiệp vận tải trước khi thông quan.

Tuy nhiên, từ ngày 25/7 đến nay, 73 phương tiện chở gỗ đã ách tắc tại của khẩu. Hiện khu vực cửa khẩu quốc tế La Lay trong tình trạng kẹt cứng phương tiện do đang chờ hoàn tất thủ tục hạ tải trọng trước khi thông quan.

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế La Lay, hiện trên đoạn đường gần 1km đã có 73 phương tiện chở gỗ nối đuôi nhau dừng đỗ. Mọi sinh hoạt của lái xe hầu như phải tự túc tại chỗ hoàn toàn do hai bên cửa khẩu đang trong quá trình xây dựng không có hàng quán cũng như nhà nghỉ... Vì vậy an ninh trật tự tại khu vực biên giới cũng bị ảnh hưởng.

Lái xe Nguyễn Hữu Thọ cho biết đoàn xe chở gỗ đã ở đây hơn 10 ngày do xe chở quá tải không thể thông quan được. Doanh nghiệp cũng muốn hạ tải để đi nhưng chưa có bến bãi để hạ.

Số lượng xe chở gỗ đang ách tắc tại cửa khẩu quốc tế La Lay là do tải trọng xe quá tải so với quy định giấy đăng ký xe.

Ông Nguyễn Văn Long, cán bộ Hải quan cửa khẩu cho biết 73 xe vận tải gỗ đang ùn tắc tại cửa khẩu quốc tế La Lay đều quá tải trọng so với quy định do đó Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế La Lay không thể làm thủ tục thông quan mà yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện việc hạ tải sau đó mới được thông quan.

Trong khi đó cửa khẩu chưa có bãi hạ tải. Vì vậy các lực lượng liên ngành tại khu vực cửa khẩu đang tăng cường công tác điều hành hướng dẫn các phương tiện đậu đỗ đúng quy định.

Trước thực trạng trên, mới đây Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị ông Mai Thức đã tổ chức cuộc họp với các sở, ban, ngành liên quan để giải quyết công tác kiểm soát tải trọng các phương tiện vận tải. Kiên quyết không giải quyết thủ tục thông quan đối với xe chở quá tải. Đồng thời, đề xuất với Tổng cục Hải quan trang bị trạm cân tại cửa khẩu quốc tế La Lay, góp phần đảm bảo giao thông, nghiêm túc và tạo cơ chế thông thoáng cho các doanh nghiệp hoạt động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục