Quảng Trị tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn gắn với quảng bá du lịch

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Trị, từ tháng 3-7/2022, tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn gắn với quảng bá về mảnh đất, con người, tiềm năng thế mạnh và du lịch nơi đây.
Quảng Trị tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn gắn với quảng bá du lịch ảnh 1Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ trong Thành Cổ Quảng Trị. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, từ tháng 3-7/2022, tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn như 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907-7/4/2022), 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2022) và 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022).

Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn sẽ có các hoạt động như Chương trình sân khấu thực cảnh đặc biệt diễn ra vào ngày 26/3 tới, tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Lê Duẩn ở Công viên Lê Duẩn, thành phố Đông Hà và khởi công tôn tạo, nâng cấp Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn ở thôn Hậu Kiên, xã Triệu Thành, vào ngày 7/4 tới.

Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị và 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (28/6-16/9/1972), tỉnh sẽ tổ chức lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải và giải đua thuyền truyền thống trên sông Bến Hải; hội thảo khoa học "Quảng Trị-50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển;” trao giải Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Quảng Trị-50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển;” phát hành bộ tem kỷ niệm 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị và một số hoạt động khác.

[Dàn dựng sân khấu thực cảnh tái hiện cuộc đời cố Tổng bí thư Lê Duẩn]

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, nhiều hoạt động cũng sẽ được tổ chức như Liên hoan Thanh niên-Sinh viên Việt Nam, Chương trình nghệ thuật “Khát vọng Hòa Bình,” khởi công xây dựng Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị, Triển lãm mỹ thuật khu vực Bắc miền Trung...

Các chương trình tổ chức đều được gắn với quảng bá về mảnh đất, con người, tiềm năng thế mạnh và du lịch Quảng Trị. Kịch bản tổ chức các chương trình được thực hiện theo các cấp độ dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Năm 2022, tỉnh Quảng Trị khôi phục các hoạt động và sản phẩm du lịch, không giới hạn loại hình, quy mô và phạm vi của hoạt động dịch vụ du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Với hệ thống trên 500 di tích lịch sử cách mạng, trong đó có 4 di tích quốc gia đặc biệt gồm Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, đường Hồ Chí Minh, Địa đạo Vịnh Mốc và Hệ thống làng hầm Vĩnh Linh, Thành cổ Quảng Trị cùng những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972, Quảng Trị đã tạo được thương hiệu du lịch “Ký ức chiến tranh-Khát vọng hòa bình.”

Tỉnh đang tập trung xây dựng, phát triển thương hiệu du lịch khác như: “Cửa ngõ Hành lang Kinh tế Đông-Tây;" kết nối, liên kết du lịch "Con đường Di sản miền Trung;” xây dựng nhiều điểm đến hấp dẫn như Cửa Việt, Cửa Tùng, đảo Cồn Cỏ, đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Địa đạo Vịnh Mốc, Thành cổ Quảng Trị.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục