Ngày giỗ Hoàng đế Quang Trung là dịp ôn lại truyền thống quật khởi hào hùng của phong trào nông dân Tây Sơn; tinh thần bách chiến, bách thắng của Hoàng đế Quang Trung-Nguyễn Huệ trong bảo vệ đất nước.
Lễ hội là dịp để tôn vinh, tưởng nhớ công lao to lớn của Hoàng đế Quang Trung-Nguyễn Huệ cùng các tướng sỹ quân Tây Sơn đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, chống giặc ngoại xâm, giữ vững độc lập dân tộc.
Tối 6/1, UBND thành phố Huế long trọng tổ chương trình nghệ thuật tái hiện Lễ lên ngôi và đại phá quân Thanh của Hoàng đế Quang Trung, nhân kỷ niệm 235 năm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế.
Chủ tịch nước cho rằng, việc tôn tạo, phát huy giá trị Khu đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt có ý nghĩa hết sức thiết thực để nơi này trở thành một địa chỉ văn hóa lịch sử đặc biệt.
Cách đây 233 năm, tại khu vực núi Bân (thuộc thành phố Huế ngày nay), Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ đã cho xây đàn tế cáo trời đất và làm lễ đăng quang lên ngôi Hoàng đế, đặt niên hiệu Quang Trung.
Theo ông Đặng Bảo Toàn, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin huyện Tây Sơn, Bình Định, hai di tích cấp quốc gia đặc biệt là tiềm năng lớn để huyện phát triển du lịch theo hướng di tích lịch sử, văn hóa.
Trận Ngọc Hồi-Đống Đa đại thắng đã khẳng định tài cầm quân và nghệ thuật quân sự tài ba của Hoàng đế Quang Trung, mãi là bản anh hùng ca bất hủ của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Các nghệ sỹ, diễn viên nổi tiếng đã cống hiến nhiều tiết mục đặc sắc trong chương trình nghệ thuật kỷ niệm 229 năm Chiến thắng Đống Đa lịch sử "Hùng thiêng sông núi Việt Nam" tại TP. Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương kỷ niệm 229 năm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa, tưởng nhớ công lao của người anh hùng Quang Trung-Nguyễn Huệ cùng các tướng lĩnh, chiến sỹ nghĩa quân Tây Sơn.
Buổi lễ kỷ niệm diễn ra ấn tượng với màn "Trống hội núi Bân" và các hoạt cảnh chiêu quân, tế trời đất, lễ đăng quang, luyện binh, xuất quân và biểu diễn các tiết mục võ cổ truyền Tây Sơn...
Ngày 5 tháng Giêng là ngày kỷ niệm truyền thống thiêng liêng, trọng đại, có ý nghĩa lịch sử rất lớn đối với nhân dân cả nước nói chung và nhân dân Đống Đa nói riêng.
Chiều 11/2 (tức mùng 4 Tết Bính Thân), tại Bảo tàng Quốc gia đặc biệt Quang Trung, lãnh đạo tỉnh Bình Định và huyện Tây Sơn đã long trọng kỷ niệm 227 năm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa.