Quốc hội Campuchia đã thông qua ngân sách cho tài khóa 2016

Quốc hội Campuchia đã thông qua ngân sách cho tài khóa 2016 khoảng 4,6 tỷ USD, trong đó tăng chi cho giáo dục, y tế, quốc phòng.
Quốc hội Campuchia đã thông qua ngân sách cho tài khóa 2016 ảnh 1Một phiên họp của Quốc hội Campuchia. (Nguồn: thecambodiaherald)

Ngày 30/11, Quốc hội Campuchia đã thông qua ngân sách cho tài khóa 2016 khoảng 4,6 tỷ USD, trong đó tăng chi cho giáo dục, y tế, quốc phòng. Các nghị sỹ đối lập tẩy chay phiên họp này của quốc hội.

Sau nửa ngày thảo luận, 66 nghị sỹ thuộc đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã nhất trí thông qua luật dự thảo ngân sách cho tài khóa 2016.

Theo luật pháp nước này, việc thông qua ngân sách chỉ cần đa số 50%+1 phiếu tán thành, tức là 63 nghị sỹ trong quốc hội 123 ghế - gồm 68 nghị sỹ CPP và 55 nghị sỹ thuộc đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập.

Các nghị sỹ CNRP tẩy chay phiên họp trên sau khi hai nghị sỹ của đảng này bị một nhóm người đánh bị thương khi vừa ra khỏi trụ sở Quốc hội hồi tháng 10 vừa qua, đồng thời Phó Chủ tịch CNRP Kem Sokha vừa bị bãi miễn chức vụ Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia.

Lãnh đạo CNRP Sam Rainsy cũng đã bị bãi nhiệm nghị sỹ sau khi có lệnh bắt giữ ông này về tội vu khống Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Hor Namhong và kích động chia rẽ.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Tài chính Aun Porn Moniroth cho biết chi tiêu của chính phủ trong tài khóa 2016 tương đương 21,31% GDP của Campuchia, tăng 16,1% so với tài khóa 2015.

Mục tiêu đặt ra cho tài khóa 2016 là đạt tăng trưởng kinh tế 7%. Ông Moniroth cho biết ngân sách cũng được phân bổ cho việc thực thi Chính sách Phát triển Công nghiệp 2015-2025 mới thông qua.

Ngân sách tài khóa 2016 chủ yếu tập trung vào đầu tư cơ sở hạ tầng vật chất, phát triển nguồn nhân lực, phát triển kinh tế, quốc phòng và y tế. Theo đó, chi 1,43 tỷ USD cho đầu tư vào các dự án công cộng như đường sá, cầu, cảng, đường sắt, hệ thống tưới tiêu, và các dự án khác hướng tới kinh tế.

Bộ Giáo dục sẽ được cấp 500 triệu USD (tăng 28% so với năm 2015), trong khi Bộ Quốc phòng được 383 triệu USD (tăng 17%). Bộ Y tế được phân bổ 274 triệu USD (tăng 8,6%).

Theo luật ngân sách trên, trong năm 2016, Chính phủ Campuchia được phép vay 961 triệu USD từ các nước khác và các đối tác phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục