Quốc hội Mỹ muốn cứng rắn hơn với Trung Quốc

Quốc hội Mỹ đang gây áp lực yêu cầu chính quyền Tổng thống Barack Obama cứng rắn hơn với Trung Quốc về chính sách thương mại.
Quốc hội Mỹ đang gây áp lực đối với chính quyền Tổng thống Barack Obama, yêu cầu thể hiện lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc về các chính sách thương mại của nước này mà họ nói rằng là nguyên nhân khiến cho hàng triệu người dân Mỹ bị mất việc làm.

Các nghị sỹ Mỹ thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa thuộc lưỡng viện Quốc hội ngày 16/9 đã nói với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner rằng Trung Quốc đang "thao túng" chính sách tiền tệ.

Các nghị sỹ Mỹ nói rằng điều này cùng với các chính sách khác đã dẫn tới sự thâm hụt thương mại khổng lồ giữa hai quốc gia và việc mất việc làm ở Mỹ.

Các thành viên của Ủy ban Ngân hàng của Thượng viện Mỹ nói rằng họ thất vọng trước việc chính quyền Mỹ đã không gắn mác "thao túng tiền tệ" đối với Trung Quốc trong báo cáo mới nhất. Thay vào đó, Nhà Trắng vẫn thể hiện lập trường giống như thời chính quyền tiền nhiệm, đó là chỉ đơn giản kêu gọi Trung Quốc nhanh chóng để đồng Nhân dân tệ tăng giá so với đồng USD.

Thượng nghị sỹ Dân chủ Charles Schumer nói rằng: "vào thời điểm khi mà nền kinh tế Mỹ đang cố gắng leo lên khỏi mặt đất thì sự thao túng tiền tệ của Trung Quốc giống như một chiếc giầy ngáng cuống họng đối với sự phục hồi của chúng ta."

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng của Thượng viện, Thượng nghị sỹ Dân chủ Christopher Dodd và Thượng nghị sỹ Cộng hòa Richard Shelby nói rằng họ ngày càng thất vọng khi chính quyền Mỹ từ chối gọi Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ.

Các nhà sản xuất của Mỹ nói rằng đồng tiền của Trung Quốc đang bị định giá thấp hơn 40% so với giá trị thực. Điều này đã tạo ra một lợi thế cạnh tranh rất lớn cho các công ty của Trung Quốc và làm tổn hại đến các công ty của Mỹ.

Về phần mình, Bộ trưởng Geithner nói rằng chính quyền Mỹ sẵn sàng làm việc với Quốc hội về vấn đề này, đồng thời cho biết chính quyền đang xem xét cẩn thận một dự luật của Hạ viện Mỹ để xem liệu nó có phù hợp với những nghĩa vụ trong Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của Mỹ hay không và liệu nó có đem lại những kết quả như mong đợi trong việc thúc đẩy Trung Quốc ngừng định giá thấp đồng nội tệ.

Theo lời ông Geithner vấn đề mấu chốt là để Trung Quốc hiểu được sự thất vọng ngày càng gia tăng của Mỹ. Trung Quốc cũng đã có một số sự thay đổi. Bắt đầu từ tuần trước, ngân hàng trung ương của nước này đã cho phép đồng Nhân dân tệ tăng giá chút ít so với đồng USD.

Ông Geithner nói rằng những thay đổi này có rất ít tác động bởi vì đồng NDT chỉ mới tăng 1,5% so với đồng USD trong vòng ba tháng qua.

Bộ trưởng Geithner không cho biết liệu chính quyền Mỹ có gắn mác thao túng tiền tệ đối với Trung Quốc hay không trong báo cáo lần tới dự kiến công bố ngày 15/10, nhưng ông nói rằng chính quyền Mỹ mong đợi có sự tiến bộ rõ hơn từ phía Trung Quốc.

Theo một đạo luật năm 1988, cứ sáu tháng một lần, Bộ Tài chính Mỹ phải trình một báo cáo về tiền tệ lên Quốc hội Mỹ và có thể gắn mác thao túng đối với bất kỳ quốc gia nào mà bị phát hiện thao túng nội tệ để giành lợi thế thương mại.

Cùng ngày, tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du đã bác bỏ ngôn ngữ cứng rắn hơn của chính quyền Mỹ đối với đồng Nhân dân tệ, nói rằng sự định giá đồng Nhân dân tệ "không thể giải quyết được thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc"./.

Khắc Hiếu/Washington (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục