Như vậy, nếu bản Hiến pháp mới được thông qua trong cuộc trưngcầu ý dân, dự kiến được tổ chức vào mùa Thu tới đây, nhiệm kỳ của Tổng thống vàQuốc hội Romania sẽ là 4 năm.
Bên cạnh đó, Quốc hội Romania cũng đang thảo luận vấn đề cắt giảm quyền hạn củanguyên thủ quốc gia, trong đó có quyền đề cử ứng cử viên thủ tướng.
Theo đề xuấtcủa "Liên minh Xã hội - Tự do" (SLU) cầm quyền, lãnh đạo chính đảng nào giànhđược nhiều phiếu nhất trong cuộc tổng tuyển cử thì mặc nhiên trở thành thủtướng.
Trong trường hợp thủ tướng không thành lập được chính phủ thì quyền nàyđược trao cho lãnh đạo chính đảng về thứ hai trong cuộc tổng tuyển cử.
SLU cũngđề nghị đưa vào bản Hiến pháp mới đề xuất cấm các nghị sỹ chuyển từ đảng nàysang đảng khác.
Thủ tướng Viktor Ponta cho biết đề xuất nói trênquy định các nghị sỹ chuyển từ chính đảng này sang chính đảng khác sẽ bị truấtquyền nghị sỹ.
Theo số liệu thống kê, 1/4 số nghị sỹ khóa 2008-2012 có ít nhấtmột lần đã chuyển sang chính đảng khác, thậm chí trong số đó không ít người đãnhiều lần thay đổi định hướng chính trị của mình.
Về phần mình, Tổng thống Basescu đã chỉ trích kịch liệt động thái trên, cho rằngmưu toan viết lại Hiến pháp sẽ dẫn đến tình trạng các tiến trình trong nước bịđình trệ và làm phức tạp thêm tất cả các cơ chế hoạt động của nhà nước.
Hồi tháng 10/2003, Romania đã thông qua sửa đổi Hiến pháp, theo đó nângnhiệm kỳ tổng thống từ 4 năm lên 5 năm. Tuy nhiên, nếu bản Hiến pháp mới đượcthông qua, Tổng thống đương nhiệm Basescu, người tại vị đến năm 2014, sẽ trởthành vị tổng thống duy nhất đảm nhận cương vị nguyên thủ quốc gia Romania hainhiệm kỳ 5 năm liên tiếp./.