Quốc hội thảo luận tổ về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội
Sáng 24/10, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội thảo luận ở tổ để đánh giá: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024.
Thủ tướng Phạm Minh Chính, đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, thảo luận ở tổ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An Nguyễn Tuấn Anh phát biểu ý kiến. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Hoàng Anh Công phát biểu ý kiến. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên Phạm Đình Toản phát biểu ý kiến. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên Lò Thị Luyến thảo luận ở tổ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Bùi Sỹ Hoàn thảo luận ở tổ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng phát biểu ý kiến. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc thảo luận ở tổ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Bắc Giang, Gia Lai và An Giang thảo luận ở tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Quảng Trị, Phú Thọ, Bình Dương thảo luận ở tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
"Đổi mới phương thức là rất đúng, trúng, phù hợp với mong mỏi của các cử tri, dù sẽ là áp lực hơn cho các tư lệnh ngành nhưng là rất cần thiết," đại biểu Thái Văn Thành nói.
Trong 22 ngày làm việc (đợt 1 từ ngày 23/10 đến ngày 10/11; đợt 2 từ ngày 20/11 đến ngày 28/11), Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ 6 sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết Nghị quyết số 43 là quyết sách đúng đắn, kịp thời của Quốc hội trong bối cảnh tình hình kinh tế-xã hội của đất nước đối mặt với nhiều khó khăn.
Ngày 23/10, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc và bước vào ngày làm việc đầu tiên tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.