Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã phê chuẩn việc Thụy Điển gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhưng Stockholm vẫn phải chờ đợi quyết định cuối cùng từ Hungary.
Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ không tổ chức một cuộc bỏ phiếu đầy đủ về việc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Thụy Điển trước giữa tháng 1/2024.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vấn đề Thụy Điển gia nhập NATO sẽ được thảo luận vào thời điểm thích hợp theo chương trình của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội.
Tổng Thư ký NATO đánh giá cuộc họp giữa ông và đại diện của Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra "hiệu quả," đồng thời bày tỏ lạc quan về triển vọng Thụy Điển trở thành thành viên của NATO.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan là nhà lãnh đạo nắm quyền lâu nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông đã giành được 52,2% tổng số phiếu bầu trong cuộc bầu cử hôm 28/5 vừa qua.
Đương kim Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã giành được 49,35% số phiếu ủng hộ, trong khi đối thủ chính Kemal Kilicdaroglu thuộc Liên minh quốc gia và đảng Nhân dân Cộng hòa đối lập có 45% số phiếu.
Tuần trước, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tỏ ý tin tưởng Quốc hội nước này sẽ sớm chấp nhận đề nghị gia nhập NATO của Phần Lan, còn trường hợp của Thụy Điển sẽ được xem xét sau.
Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nhấn mạnh các nước châu Âu ít quan tâm đến việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho Libya, và sự lựa chọn rõ ràng là hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ.
Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ và cũng là chuyến thăm cao nhất của Lãnh đạo Đảng, Nhà Việt Nam tới Thổ Nhĩ Kỳ.
Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã bầu cựu Thủ tướng Binali Yildirim, nhân vật được cho là trung thành với Tổng thống Tayyip Erdogan, làm người đứng đầu cơ quan lập pháp này.
Quốc hội mới của Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức nhậm chức, trong đó đảng Công lý và Phát triển (AKP) của Tổng thống tái đắc cử Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã phải dựa vào liên minh để đảm bảo thế đa số.
Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy nhiều khả năng Tổng thống Erdogan sẽ không hội đủ số phiếu cần thiết trong vòng 1, song có thể giành chiến thắng trong vòng 2 dự kiến diễn ra vào ngày 8/7 tới.
Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết ông tin tưởng Quốc hội nước này sẽ thông qua quyết định khôi phục án tử hình sau cuộc cuộc trưng cầu dân ý vào tháng tới.
Ngày 19/1, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã phê chuẩn 7 điều khoản đầu tiên trong vòng bỏ phiếu thứ 2 về dự thảo sửa đổi Hiến pháp, theo đó sẽ mở rộng quyền lực cho Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.
Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ phiếu thông qua điều 17 và 18, hai điều khoản cuối cùng trong kế hoạch cải cách Hiến pháp trọn gói, theo đó sẽ mở rộng quyền lực cho Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.
Đảng Dân chủ Nhân dân (HDP) - đảng đối lập lớn thứ hai trong Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ - sẽ tạm dừng tất cả hoạt động ở quốc hội sau khi cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hai thủ lĩnh và 12 nghị sỹ của đảng này.