Giáo sư của Việt Nam được cấp quốc tịch Hàn Quốc theo diện nhân tài xuất sắc
Giáo sư Nguyễn Xuân Mừng của Việt Nam được cấp quốc tịch Hàn Quốc theo chương trình nhân tài xuất sắc, mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế.
Giáo sư Nguyễn Xuân Mừng của Việt Nam được cấp quốc tịch Hàn Quốc theo chương trình nhân tài xuất sắc, mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế.
Hệ thống eVisa của Anh gặp lỗi lớn, gây khó khăn trong chứng minh quyền làm việc, rời khỏi nước và ảnh hưởng lớn đến hàng nghìn công dân.
Việc sửa đổi, bổ sung Luật Quốc tịch Việt Nam góp phần tăng cường khối đại đoàn kết, thúc đẩy chính sách hòa hợp dân tộc, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đóng góp vào sự phát triển của đất nước.
Luật mới có điều khoản quy định công dân Khmer sinh sống ở nước ngoài được nhà nước bảo hộ; việc nhập quốc tịch Khmer, mất quốc tịch Khmer, bao gồm việc tước bỏ quốc tịch, được quy định bởi pháp luật.
Bộ trưởng Thống nhất Ukraine Oleksiy Chernyshov cho biết quyết định này là một bước tiến quan trọng nhằm duy trì và khôi phục quan hệ với hàng triệu người Ukraine trên thế giới.
Đại biểu Trần Hồng Nguyên đồng tình với sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung luật, nhất là để đáp ứng tốt hơn nguyện vọng chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài muốn được trở lại quốc tịch Việt Nam.
Tổng thống Trump và các đồng minh đảng Cộng hòa đã từng đưa ra tuyên bố chưa được kiểm chứng về việc có nhiều người không phải công dân Mỹ đã tham gia bỏ phiếu.
Cảnh sát trưởng khu vực Lars Wiren xác nhận ngoài nghi phạm xả súng được cho đã tự sát, 10 nạn nhân thiệt mạng mang nhiều quốc tịch, giới tính và ở các độ tuổi khác nhau.
Vụ tai nạn làm hai người đàn ông tử vong (trong đó 1 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện), một người phụ nữ bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.
Đại diện Liên hiệp Hội Việt Nam tại châu Âu đề xuất cần tạo điều kiện cho kiều bào về nước làm việc, cống hiến và có chính sách trọng dụng các nhà khoa học, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài.
Với những cái cách mới, những người nhập cư hợp pháp ở Đức sẽ được phép nộp đơn xin quốc tịch sau 5 năm, thay vì 8 năm như hiện nay.
Ứng viên dự thi, là công dân Nhật Bản và người nước ngoài, sẽ được sàng lọc theo cùng tiêu chuẩn và kết quả sẽ được xác định dựa trên bài kiểm tra kiến thức chung, năng khiếu, vòng thi phỏng vấn...