Chính phủ mới do Thủ tướng Jafar Hassan đứng đầu có nhiệm vụ đẩy nhanh tiến trình cải cách do Quỹ Tiền tệ Quốc tế hậu thuẫn và thông qua các kế hoạch hiện đại hóa chính trị và kinh tế.
Trong cuộc gặp giữa Quốc vương Jordan và Tổng thư ký Liên hợp quốc có sự tham dự của Thái tử Jordan, hai bên nhấn mạnh tính cấp bách của việc can thiệp quốc tế giảm bớt khủng hoảng nhân đạo khu vực.
Quốc vương Abdullah đã triệu kiến lãnh đạo các đảng phái để tìm thủ tướng mới, đồng thời yêu cầu các nghị sỹ trong Quốc hội giới thiệu ứng cử viên cho chức vụ Thủ tướng trước 16h chiều 18/8.
Quốc vương Abdullah đã khuyến cáo lãnh đạo các đảng rằng đất nước đang phải đối mặt với bất ổn chính trị, vì vậy mọi người phải đoàn kết nhất trí để chống lại dịch COVID-19, vực dậy kinh tế đất nước.
Trong cuộc điện đàm với Quốc vương Abdullah của Jordan, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bày tỏ đánh giá cao "sự lãnh đạo vững chắc của Jordan thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Trung Đông."
Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) Nayef bin Falah Al-Hajraf cho biết GCC đứng về phía Jordan và ủng hộ mọi biện pháp của giới chức Jordan nhằm duy trì ổn định và an ninh của nước này.
Quốc vương Jordan Abdullah II cho biết biên giới của vương quốc này với Syria sẽ chỉ mở cửa lại "khi những điều kiện an ninh thích hợp được cụ thể hóa."
Quốc vương Jordan Abdullah đã chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ đưa khủng bố tới châu Âu, cho rằng đây làm một phần trong chính sách của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thỏa thuận này là một phần trong khuôn khổ đối tác Mỹ-Jordan nhằm chống lại việc sử dụng các loại vũ khí hạt nhân của các phần tử cực đoan.
Bộ trưởng Nội vụ Jordan Hussein Majali đã từ chức ngày 17/5 sau những chỉ trích liên quan đến chiến dịch trấn áp mạnh tay của cảnh sát ở thành phố Maan, miền Nam nước này.
Cộng đồng mạng Saudi Arabia phẫn nộ khi đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã không đeo mạng che mặt hay khăn trùm đầu vào ngày đến viếng cố quốc vương Abdullah.
Hoàng cung Saudi Arabia cho biết Quốc vương Abdullah đang bị viêm phổi và được trợ thở bằng ống, song hiện sức khỏe của nhà lãnh đạo phải nhập viện hôm 31/12 này đang ổn định.
Bộ trưởng Tài chính Iraq Hoshyar Zebari ngày 12/11 cho biết Tổng thống nước này Fuad Masum đã tới Saudi Arabia nhằm hàn gắn các mối quan hệ căng thẳng lâu nay giữa hai quốc gia láng giềng này.