Quốc vương Campuchia phong tước Samdech cho Bộ trưởng Tea Banh

Theo sắc lệnh Hoàng gia ký ngày 29/7, Quốc vương Campuchia phong tước Samdech cho Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Thống tướng Tea Banh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia.
Quốc vương Campuchia phong tước Samdech cho Bộ trưởng Tea Banh ảnh 1 Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo sắc lệnh Hoàng gia ký ngày 29/7, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã phong tước Samdech cho Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Thống tướng Tea Banh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP).

Ông Tea Banh được phong tước Samdech Picheysena nghĩa là “người lãnh đạo chiến thắng của quân đội.”

Sắc lệnh trên nêu rõ ông Tea Banh là “nhà lãnh đạo tài ba, được nhân dân quý trọng, đã giúp lãnh đạo nhân dân Campuchia đi theo Hiến pháp năm 1993 của Vương quốc Campuchia và tham gia tích cực vào việc xây dựng hệ thống luật pháp nhằm thực hiện quyền lợi cao cả của xã hội, dân tộc để có hòa bình, ổn định, độc lập và phát triển trên mọi lĩnh vực, bảo vệ quyền dân chủ và có sự hợp tác quốc tế tốt, bảo vệ nền độc lập dân tộc và chủ quyền lãnh thổ dưới sự lãnh đạo rất sáng suốt của Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen.”

Cũng theo sắc lệnh trên, ông Tea Banh là nhà lãnh đạo có công bảo vệ ngai vàng, tôn trọng và bảo vệ Phật giáo, tham gia xuyên suốt trong việc bảo vệ chế độ Bảo Hoàng của Vương quốc Campuchia.

Cho đến nay, trong số các nhân vật không thuộc Hoàng gia Campuchia được phong tước Samdech có nhiều nhà lãnh đạo CPP như cố Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Samdech Chea Sim, qua đời năm 2015; Samdech Heng Samrin, Chủ tịch danh dự CPP, Chủ tịch Quốc hội; Semdech Hun Sen, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia, Chủ tịch CPP; Samdech Kong Som Ol, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng phụ trách Hoàng cung, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương CPP; và bà Bunrany Hun Sen, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục