Luật Việc làm mới được Quốc hội thông qua mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, còn các chính sách hưởng trợ cấp thất nghiệp về mức hưởng, thời gian hưởng giữ nguyên như quy định hiện hành.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 09/2021/UBTVQH15 đến hết ngày 30/6/2025 với mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp tối đa 1,44%.
Mới đây 13 hiệp hội doanh nghiệp ngành hàng chủ lực, sử dụng nhiều lao động gửi kiến nghị các bộ, ngành liên quan về quy định tỷ lệ đóng bảo hiểm còn cao, quyền lợi lao động nhỉ hưu sớm chưa phù hợp.
Vấn đề đặt ra hiện này là làm thế nào để thúc đẩy việc thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, tạo động lực phục hồi sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết hưởng hỗ trợ với 365.215 người lao động, với số tiền hơn 1.034 tỷ đồng; trong số này, đã chi trả hỗ trợ cho 362.522 lao động với tổng số tiền hơn 1.028 tỷ đồng.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện chi trả gói hỗ trợ đạt khoảng 98% tổng số hồ sơ phải thực hiện tính đến thời điểm này và có bảo hiểm xã hội 28 tỉnh, thành phố hoàn thành việc chi trả gói hỗ trợ.
Gửi hàng xe khách phải cung cấp đầy đủ, chính xác 6 thông tin, giảm 50% phí xác thực khai thác thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư... là một số chính sách có hiệu lực từ tháng 9.
Chiều 11/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí ban hành Nghị quyết cho phép tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sử dụng khoảng 1.155 tỷ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2021 để tiếp tục chi trả hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Tnh đến 31/7/2022, đã hoàn thành xong việc xác định số giảm đóng cho 346.806 đơn vị, tương ứng 11,785 triệu lao động với số tiền được điều chỉnh giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp khoảng 7.560 tỷ đồng.
Theo các chuyên gia, khoảng 5 năm tới, thời gian dành cho các công việc hiện tại của con người và máy móc sẽ bằng nhau; 10-15 năm tới, khoảng 1/3 công việc hiện tại sẽ biến đổi do tác động của AI....
Qua 2 tháng thực hiện chính sách hỗ trợ, Thành phố Hồ Chí Minh đã chi hỗ trợ cho gần 81.590 doanh nghiệp và hơn 2,34 triệu lao động với tổng số tiền 5.635,3 tỷ đồng.
Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần phối hợp với Sở Tài chính để xác định các đơn vị sự nghiệp công lập được phân loại tự chủ tài chính để làm cơ sở thực hiện việc hỗ trợ.
Tỉnh Nghệ An đã chi trả hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp hơn 380 tỷ đồng cho hơn 172.000 người lao động đạt gần 91% số người lao động thuộc diện hỗ trợ.
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đưa ra cảnh báo về việc có đầu số 052… nhắn tin đến điện thoại di động của người dân với nội dung thông báo nhận trợ cấp từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp nhằm chiếm đoạt tài sản.
Tính đến hết 08/11, Bảo hiểm xã hội các địa phương giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 10,3 triệu lao động, trong đó đang tham gia Bảo hiểm thất nghiệp là trên 9,7 triệu người.
Sau khi gói hỗ trợ này giải ngân xong, kết dư từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp còn khoảng 56.000 tỷ đồng, đảm bảo gấp 2 lần tổng mức chi trong năm qua, nên có thể an tâm được với mức kết dư này.
Ngày 8/11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; đây là ngày làm việc đầu tiên của đợt họp thứ 2 theo hình thức tập trung tại Nhà Quốc hội.
Đến hết ngày 5/11, BHXH các tỉnh, thành phố đã giải quyết hỗ trợ cho 9,67 triệu người lao động với tổng số tiền hơn 23,03 nghìn tỷ đồng, TP.HCM có số người lao động nhận hỗ trợ lớn nhất cả nước.
Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho hơn 99.500 người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19, trong đó đã chi trả cho hơn 98.500 người với tổng số tiền là gần 230 tỷ đồng.