Mỗi năm Việt Nam thải ra khoảng 23 triệu tấn rác thải, nếu như số lượng rác này được tái chế và tái sử dụng, Việt Nam có thể tiết kiệm được một lượng tài nguyên không nhỏ.
Đại diện Bộ TM&MT cho biết các nhà sản xuất, nhập khẩu pin sử dụng một lần có trách nhiệm đóng góp tài chính (1% doanh thu) để hỗ trợ hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn, trong đó có pin.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo Thông tư ban hành Quy chế quản lý, sử dụng đóng góp tài chính của nhà sản xuất, nhập khẩu, dự kiến sẽ ban hành trong tháng 12/2022.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có danh sách các doanh nghiệp chưa kê khai, nộp tiền “hỗ trợ xử lý chất thải” vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam; và sẽ tiến hành thanh, kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt.
Để đảm bảo an toàn môi trường tại các khu vực triển khai dự án điện năng lượng Mặt Trời, các nhà sản xuất, nhập khẩu pin Mặt Trời bắt buộc phải thu hồi, tái chế theo quy định.
Theo giới chuyên gia, việc nhà sản xuất, nhập khẩu kẹo cao su dự kiến phải đóng góp Quỹ Bảo vệ môi trường là xu hướng chung trên thế giới để hỗ trợ việc thu gom, đảm bảo môi trường.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ký ban hành các Quyết định thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu lần thứ 6 và các sự kiện liên quan được tổ chức tại Đà Nẵng.