“Địa phương nào quyết liệt quan tâm, sẽ hoàn thành mục tiêu nhà ở xã hội”
Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu nhà ở xã hội tới năm 2030 hoàn thành cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền địa phương.
Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu nhà ở xã hội tới năm 2030 hoàn thành cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền địa phương.
Đề án kiện toàn Quỹ phát triển đất nhằm tập trung nguồn lực tài chính kịp thời đáp ứng nhu cầu ứng vốn phục vụ giải phóng mặt bằng, tái định cư; tạo quỹ đất để giao đất thực hiện chính sách đất đai.
Bộ Xây dựng đang triển khai quyết liệt, đôn đốc các địa phương rà soát tiến độ, chỉ đạo chủ đầu tư tập trung nguồn lực để hoàn thành ngay các dự án nhà ở xã hội đã đăng ký trong năm nay.
Theo các chuyên gia, để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, cần tập trung vào yếu tố cốt lõi như quỹ đất, hỗ trợ tín dụng và đơn giản hóa thủ tục đầu tư; chi phí mua đất cần được tính toán đúng và đủ.
Với việc thành lập Quỹ phát triển đất có vốn điều lệ 7.000 tỷ đồng, các chuyên gia cho rằng sẽ giúp tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác hiệu quả quỹ đất tại địa phương.
Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khi diện tích đất nông nghiệp không thể mở rộng thêm, thì giải pháp duy nhất là gia tăng giá trị trên mỗi đơn vị diện tích canh tác.
Với số lượng căn hộ được khởi công và hoàn thành, đến nay đã đạt khoảng 42,38% mục tiêu của Đề án “Xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà cho người thu nhập thấp và công nhân trong giai đoạn 2021-2030.”
Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, cùng ban, ngành có thẩm quyền rà soát các quỹ đất hiện có để bố trí cho các đơn vị thuộc diện di dời để cải tạo Hồ Hoàn Kiếm.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy triển khai các dự án nhà ở xã hội.
Trong Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ đầu tư xây dựng từ 69.7000-93.000 căn nhà ở xã hội.
Hà Nội phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 10.711 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích đất 43.791.407m2, diện tích nhà 9.919.172m2 thuộc quản lý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.
Kế hoạch được ban hành nhằm xây dựng lộ trình tổ chức triển khai thực hiện các dự án nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Quy hoạch tỉnh đã đề ra.
Với mức giá khởi điểm 7,3 triệu đồng/m2, sau hàng chục vòng đấu giá khốc liệt, phiên đấu giá đã xác định được giá trúng cao nhất 133,3 triệu đồng/m2, tăng hơn 18 lần so với giá khởi điểm.
Trong quý 2 năm nay, khi bối cảnh thị trường bất động sản phục hồi còn chậm, nhiều doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hiện nay đang có kế hoạch mở rộng quỹ đất để phát triển dự án.
Theo Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Dương Đức Tuấn, nguồn cung bất động sản ở Thủ đô còn tương đối khan hiếm, sản phẩm bất động sản nhà ở mới được chào bán chủ yếu là dự án đã được phê duyệt từ trước.
Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ, ngành cắt giảm tối đa trình tự, thủ tục thực hiện dự án nhà ở xã hội; đơn giản hóa tiêu chí xác định đối tượng cũng như điều kiện, thủ tục thuê, mua nhà ở xã hội.
Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ, dự án Đường vành đai phía Tây là dự án chiến lược của thành phố, khi được hoàn thành sẽ mở ra không gian phát triển mới cho Cần Thơ.
UBND huyện Tuy An cưỡng chế thu hồi đất đối với Công ty TNHH Trồng cây kiểng xuất khẩu Phú Yên để bàn giao mặt bằng thi công Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025.
Theo Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản, để hoàn thành mục tiêu 130.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2024, việc quan trọng là bố trí quỹ đất, quy định rõ hơn về chính sách ưu đãi.
Để sớm hoàn thành Đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội, các thành phố lớn đã rà soát dự án, bổ sung quỹ đất, đặt mục tiêu xây dựng hàng nghìn căn nhà ở xã hội ngay trong năm 2024.