Dân số và lượng phương tiện của Hà Nội liên tục tăng trong thời gian qua đã dẫn đến đô thị đơn cực quá tải nên cần triển khai cấu trúc đô thị đa cực có kết nối tốt bằng đường sắt đô thị.
Liên quan tới việc gần 120 viên chức, người lao động ở Trường Đại học Quảng Bình "kêu cứu" vì bị nợ lương từ 2-8 tháng, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã họp khẩn tìm phương án tháo gỡ.
14 người nhập cư lậu được tìm thấy khi một xe container đông lạnh bị cảnh sát giữ lại và buộc phải rời khỏi chiếc phà khởi hành từ Zeebrugge ở Bỉ hôm 8/1.
Trong thời gian tới đây, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng thêm nhiều cây cầu vượt qua Sông Hồng nhằm tăng cường năng lực lưu thông và kết nối với các tỉnh, thành.
Hà Nội được vinh danh “Thành phố vì hòa bình” nhờ những đóng góp tích cực trong cuộc đấu tranh vì hòa bình và sự nghiệp phát triển, xây dựng thành phố, phù hợp với những tiêu chí do UNESCO đề ra.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo việc Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, khu đất dự án Nhà ở sinh thái cho thuê Him Lam Long Biên.
Hà Nội vừa công bố đồ án thiết kế đô thị tuyến đường vành đai 2 (đường Trường Chinh) đoạn qua Khương Trung, Khương Mai, Phương Liệt (Thanh Xuân) và Ngã Tư Sở, Khương Thượng, Phương Mai, (Đống Đa).
Thủ tướng giao UBND Hà Nội chủ trì và phối hợp nghiên cứu quy hoạch các khu đô thị hiện đại, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ tại Đông Anh, Gia Lâm, Yên Viên và Long Biên.
Hà Nội thực hiện nhiều dự án tạo động lực phát triển các địa phương phía Bắc sông Hồng, cũng như các khu vực lân cận, bằng lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hai bên tuyến đường Nhật Tân-Nội Bài.
Hà Nội đặt mục tiêu trong 5 năm tới, tăng trưởng GRDP bình quân 6.700 USD – 6.800 USD/người, theo đó huy động vốn đầu tư xã hội khoảng 2,5-2,6 triệu tỷ đồng, trong đó vốn ngoài ngân sách chiếm 80%.
Hà Nội phát huy vai trò là trung tâm động lực chính, đầu mối liên kết quản lý, kinh doanh, nghiên cứu và phát triển kinh tế-xã hội, tập trung hình thành các trung tâm thương mại tài chính lớn.
Hà Nội yêu cầu đến tháng 12/2016, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội phải hoàn thành Đồ án quy hoạch chi tiết cải tạo khu tập thể Ngọc Khánh và khu vực lân cận.
Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, yêu cầu Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội phải công khai hơn nữa thông tin về quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch cho người dân và doanh nghiệp.
Ngày 27/5, Bộ Xây dựng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra tình hình thị trường bất động sản tại một số khu vực đang xem xét quy hoạch Hà Nội.
Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, cơ sở hạ tầng giao thông tại các huyện ngoại thành thuộc tỉnh Hà Tây cũ ngày càng tốt hơn kết hợp với việc chuẩn bị hoàn thành các tuyến đường lớn kỷ niệm 1.000 năm Thăng long-Hà Nội là một trong những nguyên nhân làm cho giá đất tại một số khu vực ven đô tăng cao.