Bộ Chính trị yêu cầu rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và chuyên ngành, bảo đảm thống nhất trong phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh và quản lý hiệu quả tài sản công.
Chính phủ ban hành Nghị quyết giúp xử lý vướng mắc, thúc đẩy dự án phát triển trong thời gian chờ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030, tầm nhìn 2050.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định chuyển hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Nam Phúc Thọ, giai đoạn 1, huyện Phúc Thọ.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị đổi mới tư duy quản lý đất nông nghiệp, đất lúa theo hướng tiếp cận toàn diện về an ninh lương thực, thực phẩm, đổi mới công nghệ, thích ứng biến đổi khí hậu.
Dự án nhà máy Alumin Đắk Nông 2 được kỳ vọng sẽ tạo động lực lớn với sự phát triển kinh tế xã hội, hiện thực hóa định hướng đưa Đắk Nông trở thành trung tâm công nghiệp luyện nhôm quốc gia.
Theo Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 18/3/2025, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được thực hiện trên phạm vi toàn bộ diện tích đất tự nhiên của cả nước.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho cả nước và từng địa phương.
Các nhà đầu tư quan tâm đến dự án có thể liên hệ Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện để được cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, hiện trạng đất đai.
Từ đầu năm 2023 đến nay ngành tài nguyên và môi trường đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 73 tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 53,9 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 5.647 hécta đất.
Một số trường học ở Quế Võ xây dựng khi chậm trình cấp có thẩm quyền giao đất. Tuy nhiên, đây là những khu đất đã được UBND tỉnh Bắc Ninh có văn bản về việc giới thiệu địa điểm để lập dự án xây dựng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Dự án Khu Dân cư Tân Thịnh-vụ việc được BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi chỉ đạo.
Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết trên cơ tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), những nội dung đã “chín,” cơ quan soạn thảo sẽ lựa chọn để... thể chế hóa.
Lãnh đạo của 12 tỉnh, thành phố góp ý cụ thể vào từng chương mục của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), kiến nghị sửa đổi đến Ban soạn thảo dự án luật; khó khăn vướng mắc từ thực tế địa phương.
Các dự án UBND trình HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư là những dự án được sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025.
UBND thành phố Kon Tum yêu cầu các địa phương không để người dân tự ý san lấp mặt bằng, mở đường và xây dựng công trình trái phép; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đất đai.
Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về phương án phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho 63 tỉnh, thành phố và các Bộ Quốc phòng, Công an.
Địa điểm thực hiện dự án tại xã Nhuận Trạch và xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Vốn đầu tư là 2.389,5 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 366 tỷ đồng; vốn huy động 2.023,5 tỷ đồng.
Thực tế việc “hiến đất làm đường,” một nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng nhưng lại bị biến tướng thành công cụ cho việc lách luật để phân lô, bán nền nhằm tìm kiếm lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm.
Trong ngày làm việc thứ 11, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 và Quy hoạch sử dụng đất quốc gia.