Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu UBND cấp xã phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát kết quả đo đạc bản đồ địa chính của xã, đảm bảo 100% các thửa đất trên địa bàn được kê khai, đăng ký.
Thủ tướng quyết định giảm 30% tiền thuê đất của năm 2023 đối với các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.
Việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã làm ảnh hưởng rất lớn đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân.
Để giảm phát sinh thủ tục hành chính gây phiền hà, nhiều ý kiến cho rằng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) không nên ghi tên tất cả các thành viên hộ gia đình sử dụng đất vào chung một sổ đỏ.
Theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi cả tên cả vợ và chồng.
Tòa án nhân dân thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) đã tuyên án đối với 6 bị cáo trong vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa.
Chất lượng, công tác quản lý, vận hành và sử dụng nhà tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn nhiều vấn đề hạn chế, bất cập khiến người dân lo ngại.
Thủ tướng vừa phê duyệt 450 tỷ đồng gồm kinh phí phân bổ cho 36 tỉnh, thành phố thực hiện đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và kinh phí hỗ trợ 20 tỉnh đo đạc, lập bản đồ địa chính.
Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo Tổ công tác giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cấp "sổ đỏ" cương quyết xử lý cán bộ nhũng nhiễu, cấp bằng được sổ đỏ cho người dân.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành xử lý tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để lập hồ sơ đăng ký cấp "sổ đỏ" cho các thửa đất còn tồn đọng.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, yêu cầu kiểm tra, xử lý một số chủ đầu tư thu phí trái quy định khi làm thủ tục cấp sổ đỏ.
Theo Thanh tra thành phố Hà Nội, chưa có tài liệu làm căn cứ để kết luận việc có "đường dây" làm sổ đỏ, vì vậy các ý kiến mất phí "bôi trơn" là chưa có cơ sở.