Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam nhấn mạnh, chính sách miễn học phí là một khoản đầu tư thiết yếu cho tương lai của Việt Nam, giúp nhiều trẻ em hoàn thành trọn vẹn quá trình học tập.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hy vọng Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) sẽ đồng hành với những chiến lược, chính sách phát triển mới về trẻ em Việt Nam trong thời gian tới.
Kể từ năm 2023, các vụ vi phạm nghiêm trọng về quyền trẻ em đã tăng 21% trong các cuộc xung đột vũ trang, bao gồm các hành vi giết hại hoặc gây thương tật, tuyển mộ...
Theo cơ quan Công an, các đối tượng phạm tội rất đa dạng; trình độ, tuổi tác, nghề nghiệp khác nhau và có thể là người lạ, người quen biết, người thân trong gia đình hoặc một số thành phần khác…
Với tinh thần cởi mở và xây dựng, Việt Nam sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế, các bên liên quan trao đổi, đối thoại để không ngừng nâng cao chất lượng đảm bảo quyền con người.
Nghị quyết Ngày Quốc tế Vui chơi không chỉ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về quyền lợi của trẻ em trên toàn cầu mà còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với trẻ em Việt Nam.
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký ban hành Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Câu lạc bộ Bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng với sự tham gia của 11 thành viên ban đầu là các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ, bảo vệ trẻ em tại Việt Nam.
Thực tế, có nhiều vụ án đau lòng khi chính người thân, cha mẹ của trẻ đã sát hại con em của mình vì nhiều lý do khác nhau như mâu thuẫn vợ chồng, tình cảm, làm ăn thua lỗ...
Trung ương Đoàn đặt mục tiêu đến năm 2027, ít nhất 50 triệu lượt trẻ em được lấy ý kiến, nguyện vọng về các vấn đề mà các em quan tâm thông qua các hoạt động của tổ chức Đoàn, Đội.
Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai chia sẻ mặc dù Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức trong thúc đẩy và bảo vệ Nhân quyền nhưng Việt Nam vẫn quyết tâm đảm bảo người dân được thụ hưởng đầy đủ Quyền con Người.
Công tác trẻ em không phải là trách nhiệm của một đơn vị, cơ quan riêng lẻ nào và cũng không một đơn vị nào có thể thực hiện được một mình, rất cần sự vào cuộc, chung tay của toàn hệ thống chính trị.
Giám đốc chấp hành Quỹ Nhi đồng LHQ bày tỏ mong muốn UNICEF sẽ đồng hành với Việt Nam trong việc hỗ trợ trẻ em, nhất là trẻ em dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.
Khoảng 1 tỷ trẻ em trên thế giới đang đứng trước "nguy cơ vô cùng lớn" do ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu, trong khi mức sống của thế hệ trẻ không được cải thiện trong thập niên qua.
Hơn 33% số trẻ em trên thế giới (khoảng 820 triệu trẻ) đang đối mặt với những đợt nắng nóng, trong khi tình trạng khan hiếm nước đã ảnh hưởng đến 920 triệu trẻ em trên toàn cầu.
Theo Tiến sỹ Nguyễn Hồng Hải, xuất phát từ ý thức trách nhiệm, nên Việt Nam đã giành được lòng tin của Liên hợp quốc, các đối tác và nước sở tại mà lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam có mặt.
Theo Đại tá Lâm Thành Sol, quan điểm của Ban Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng là sau khi sự việc cảnh sát bạo lực 2 thiếu niên được làm rõ, Công an tỉnh sẽ xử lý nghiêm cán bộ, chiến sỹ sai phạm.
Ủy ban Quyền trẻ em của Liên hợp quốc hoan nghênh thành tựu của Việt Nam, thể hiện qua quá trình xây dựng luật pháp, xây dựng chính sách cũng như các biện pháp bảo vệ quyền trẻ em.
Việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em là một sự nghiệp vô cùng lớn lao, hệ trọng, quyết định vận mệnh dân tộc; là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.