Dự án Nhà máy đốt rác phát điện VietStar dự kiến hoàn thành trong 16 tháng, sẽ giúp nâng tỷ lệ rác được đốt lên gần 50% trong tổng lượng rác thải phát sinh của Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.
Tình trạng hàng chục tấn rác thải bị ứ đọng tại nhiều xã, thị trấn của huyện Bảo Lâm tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị khiến người dân lo lắng, bức xúc.
Để phát triển Kinh tế Xanh, các địa phương cần triển khai đồng bộ việc phân loại rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn, chú trọng hợp tác hiệu quả về quản lý chất thải, đầu tư công nghệ đốt rác phát điện.
Khái niệm phân loại rác không còn xa lạ ở Việt Nam. Từ những năm 2011-2012, chiến dịch kêu gọi người dân phân loại rác đã diễn ra mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông phổ biến thời đó.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh kiểm tra, có biện pháp xử lý việc Khu liên hợp xử lý chất thải của Công ty Cù Lao Xanh gây ô nhiễm.
Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ Nguyễn Chí Kiên cho biết đến khoảng giữa tháng 11/2019, việc đốt thí điểm 2.500 tấn rác theo kế hoạch sẽ hoàn thành.
Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ở Việt Nam hiện nay khoảng 25,5 triệu tấn/năm, trong đó chất thải rắn sinh hoạt đô thị khoảng 38.000 tấn/ngày và ở nông thôn khoảng 32.000 tấn/ngày.
Nhiều khu vực ở Hà Nội đã xảy ra hiện tượng ùn ứ rác sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị do bãi rác Nam Sơn lớn nhất Thủ đô bị người dân chặn không cho xe vận chuyển rác vào bãi.
Bãi rác sắp đầy khiến nguy cơ Côn Đảo bị ngập trong rác trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, điều này đang làm cho chính quyền địa phương như "ngồi trên đống lửa."
Trong hai năm 2013-2014, một công ty của Canada đã chuyển tới Manila hơn 100 container rác điện tử và rác sinh hoạt dưới “nhãn” nhựa để tái chế, trong đó có cả bỉm người lớn và rác nhà bếp.
Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Đá Mài được xây dựng theo công nghệ xử lý chất thải rắn tiên tiến, phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam, công suất 150 tấn/ngày đêm.