Nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhấn mạnh chủ trương phát triển lực lượng chiến đấu hạt nhân “không giới hạn và bền vững” sau khi trực tiếp giám sát cuộc tập trận phóng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa.
Đây là hoạt động huấn luyện thường niên và mang tính định kỳ; các cuộc tập trận giúp bảo đảm năng lực răn đe hạt nhân của liên minh luôn ở mức đáng tin cậy, an toàn và hiệu quả nhất.
Văn phòng Phố Downing khẳng định việc mua các tiêm kích F-35A sẽ cho phép Không quân Anh triển khai vũ khí hạt nhân lần đầu tiên kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.
Phát biểu trên đài phát thanh, Thủ tướng Đức tương lai Friedrich Merz lưu ý: "Chia sẻ vũ khí hạt nhân là vấn đề chúng ta cần thảo luận... chúng ta phải cùng nhau mạnh hơn trong răn đe hạt nhân."
Một số nước châu Âu bày tỏ quan tâm tới đề xuất của Pháp về mở rộng "chiếc ô hạt nhân," tuy nhiên, một số nước khác lại thể hiện sự thận trọng, cho rằng "đây là một vấn đề còn quá sớm để bàn thảo.”
Theo KCNA, tên lửa tên lửa siêu thanh mới được Triều Tiên thử nghiệm thành công thuộc loại tầm trung, đã bay được 1.500km đến một mục tiêu mô phỏng trên mặt biển.
Mỹ đã phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III không mang đầu đạn trong cuộc thử nghiệm vào 23h01 ngày 5/11 (tức 14h30 ngày 6/11 theo giờ Việt Nam) tại căn cứ lực lượng vũ trụ Vandenberg.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin bày tỏ hy vọng chính phủ Mỹ sẽ không cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa của phương Tây vào sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga.
Thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hai bên nhất trí rằng các nguyên tắc chỉ đạo chung sẽ cung cấp cơ sở vững chắc để tăng cường hợp tác cho hệ thống răn đe mở rộng Mỹ-Hàn Quốc.
Tuyên bố Washington mà Tổng thống Hàn Quốc và Mỹ thông qua hồi tháng 4 năm ngoái có đề cập đến việc thành lập Nhóm Tham vấn Hạt nhân, nền tảng để thảo luận các vấn đề hạt nhân và kế hoạch chiến lược.
Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Beom-chul loại trừ khả năng Nhật Bản tham gia nhóm tham vấn hạt nhân giữa Hàn Quốc và Mỹ nhằm tăng khả năng răn đe hạt nhân trước các mối đe dọa từ Triều Tiên.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định "đối đầu công khai" với Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), có thể dẫn đến đụng độ quân sự, không nằm trong lợi ích của Nga.
Nga tuyên bố trong trường hợp Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, Nga sẽ phải tăng cường lực lượng trên bộ, hải quân và không quân ở Biển Baltic nhằn khôi phục cân bằng quân sự tại khu vực này.
Triều Tiên đưa ra tuyên bố tăng cường khả năng "răn đe hạt nhân" đủ mạnh để đối phó và loại bỏ bất kỳ mối đe dọa nào từ bên ngoài sau khi Mỹ-Hàn kết thúc cuộc tập trận quân sự chung hôm 26/8.
Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Han Tae-song lập luận rằng lý do Bình Nhưỡng xây dựng khả năng răn đe là để tự vệ và mở ra một “kỷ nguyên hòa bình thực sự, mãi mãi không có chiến tranh.”
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố cuộc tập trận này dẫn đến việc hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân, làm gia tăng căng thẳng giữa Nga-NATO và ảnh hưởng tiêu cực tới mức độ tin cậy ở châu Âu.
Meari, trang mạng tuyên truyền của Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc là "giả tạo" khi nói về hòa bình đồng thời chuẩn bị cho chiến tranh, cho rằng Seoul đang chi một "lượng tiền khổng lồ" cho quân đội
Chủ tịch Kim Jong-un khẳng định: "Nhờ sự răn đe mang tính phòng vệ hiệu quả và đáng tin cậy của chúng ta, sẽ không còn chiến tranh trên mảnh đất này..."
Tổng thư ký NATO, người năm ngoái đã đụng độ với Tổng thống Pháp khi ông này nói NATO đang bị "chết não" trong tư duy địa chính trị, đã tỏ ra lạnh nhạt trước lời đề nghị mới nhất do ông Macron đưa ra.