120 xe quân sự của quân đội Syria đã tiến vào tỉnh Raqqa, chở theo số lượng lớn xe tăng chiến đấu và trang thiết bị quân sự, nhằm đối phó với những hành động gây hấn từ lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ.
Các đơn vị của quân đội Syria đã bắt đầu tiến vào thành phố Raqqa để kiểm soát những vị trí chiến lược, sau khi Tổng thống Donald Trump quyết dịnh rút lực lượng Mỹ khỏi quốc gia Trung Đông này.
Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) đã điều thêm 11 xe quân sự cùng khoảng 75 tay súng từ các tỉnh Raqqa, Hasaka và Aleppo tới biên giới phía Bắc Syria giáp với Thổ Nhĩ Kỳ.
Giới chức địa phương và Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết một chiếc xe chứa bom ngày 4/11 đã phát nổ gần một vị trí quân sự tại thành phố Raqqa, Syria.
Ngày 18/10, các lực lượng thuộc quân đội Pháp đã được triển khai ở Syria nhằm thiết lập một căn cứ quân sự ở thành phố Raqqa, nơi lực lượng Mỹ đang chiếm đóng.
Một đoàn xe quân sự Mỹ đã được điều động từ Raqqa tới Manbij, miền Bắc Syria trong khi tình trạng căng thẳng giữa lực lượng dân quân người Kurd và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục diễn ra ở khu vực này.
Tổng thống Assad cho rằng Mỹ đang tìm cách vẽ lại bản đồ chính trị và có thể là bản đồ quân sự của thế giới, trong đó Syria là một trong những chiến trường chính ở Trung Đông.
Ngoại trưởng Syria cho rằng các lực lượng của Mỹ phải rút khỏi căn cứ Tanf ở miền Nam quốc gia Trung Đông này, đồng thời nhấn mạnh Damascus hiện không tham gia đàm phán về khu vực miền Nam nước này.
Ngày 24/4, Liên hợp quốc cảnh báo Raqqa - hành trì trước đây của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria - vẫn chưa đủ an toàn để đón người tị nạn quay trở về.
Tổng thống Pháp Macron nhấn mạnh sẵn sàng hợp tác với Nga để tạo điều kiện cho quá trình chuyển tiếp chính trị đáng tin cậy cũng như đảm bảo sự thống nhất của Syria và an toàn cho cộng đồng thiểu số.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "có thể nhận thấy" cái kết của "Vương quốc Hồi giáo" của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, sau sự sụp đổ của Raqqa, miền Bắc Syria.
Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn chính thức tuyên bố chiến thắng tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở thành phố Raqqa, miền Bắc Syria.
Giám đốc khu vực Syria của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, bà Khush nói rằng cuộc tấn công quân sự tại Raqqa có thể kết thúc nhưng cuộc khủng hoảng nhân đạo tại thành phố này đang tồi tệ hơn bao giờ hết.
Liên minh chống khủng bố quốc tế do Mỹ đứng đầu cho biết, các đối tác của liên minh đã đánh bật IS ra khỏi 87% lãnh thổ mà chúng từng chiếm giữ và giải thoát cho hơn 6,5 triệu người.
Lực lượng do Mỹ hậu thuẫn và Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria thông báo thành phố Raqqa đã được giải phóng hoàn toàn khỏi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, sau hơn bốn tháng giao tranh.
Nhóm dân quân Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) đã bắt đầu chiến dịch tấn công cuối cùng nhằm vào hang ổ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố Raqqa.