Những tuần gần đây, số ca mắc mới COVID-19 ở nước ta có xu hướng gia tăng. Trong tuần từ 8-14/8 là hơn 13.800 ca; trung bình gần 2.000 ca mắc mới mỗi ngày.
Các nhà khoa học Nhật Bản đã phát hiện 3 loại thuốc kháng virus có thể sử dụng để điều trị một cách hiệu quả cho các bệnh nhân nhiễm phải biến thể phụ BA.5.
Phương pháp điều trị tiềm năng mới vừa ngăn chặn virus sinh sôi vừa bảo vệ hoặc sửa chữa các tế bào nhiễm bệnh, điều rất quan trọng vì COVID-19 có thể gây ra các triệu chứng kéo dài sau khi nhiễm.
Cục Quản lý Dược đề nghị các Sở Y tế chú trọng chỉ đạo Trung tâm kiểm nghiệm, thanh tra Sở Y tế tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc sử dụng điều trị cho bệnh nhân COVID-19.
Lô thuốc được Tập đoàn Ecopark chuyển đến các địa phương chịu ảnh hưởng nặng của dịch COVID-19 như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Long An, Đồng Nai, Khánh Hoà, Bà Rịa-Vũng Tàu, Nghệ An...
Đây là lần phân bổ thứ 5 thuốc Remdesivir điều trị COVID-19 của Bộ Y tế. Ở lần phân bổ này, thuốc tập trung chủ yếu cho các cơ sở điều trị COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Đây là lần thứ 4 thuốc này được Bộ Y tế xuất cấp để phục vụ nhu cầu điều trị của các cơ sở y tế và cũng là lần xuất cấp thuốc Remdesivir nhiều nhất đến thời điểm này.
Ngành y tế dự báo số ca F0 có thể tăng nhẹ trong giai đoạn này do tăng cường công tác lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng dân cư để sàng lọc, bóc tách tất cả các trường hợp F0.
Với tinh thần "chống dịch như chống giặc," chuyển từ phòng ngự sang tấn công,Việt Nam đặt mục tiêu cao nhất là không để xảy ra khủng hoảng y tế, bảo đảm sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết.
Các thành viên đã thảo luận về các thuốc điều trị hiện nay như thuốc điều trị rối loạn đông máu thêm loại đường uống, thuốc kháng virus... trong đó có thuốc Remdesivir.
Trước đó, Mỹ đã cấp phép sử dụng khẩn cấp thuốc Sotrovimab của GlaxoSmithKline để điều trị bệnh nhân COVID-19 ở thể nhẹ đến trung bình và có nguy cơ chuyển biến nặng hơn.
Viện Hóa học-Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa nghiên cứu thành công phương pháp mới trong việc tổng hợp thuốc Favipiravir, có cơ chế hoạt động tương tự như Remdesivir.
Cảnh dòng người xếp hàng, hay chen lấn để mua thuốc Remdesivir là hình ảnh quen thuộc trên đường phố ở Ấn Độ trong những ngày này, khi tình hình dịch bệnh lan nhanh.
Hồi năm ngoái, thuốc Remdesivir từng thu hút sự chú ý trên toàn thế giới như một biệt dược hiệu quả với bệnh nhân COVID-19 sau khi các thử nghiệm ban đầu cho thấy một số hứa hẹn.
Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) ngày 23/2 thông báo đang đánh giá việc sử dụng thuốc Remdesivir để điều trị cho các bệnh nhân mắc viêm đường hô hấp cấp COVID-19 không cần hỗ trợ thở oxy.
Kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy tỷ lệ tử vong ở khoảng 350 bệnh nhân COVID-19 sử dụng Actemra là 28% - thấp hơn 7,5% so với khoảng 400 bệnh nhân COVID-19 khác không sử dụng thuốc này.
Một nhóm nghiên cứu thuộc WHO cho biết họ không khuyến cáo sử dụng remdesivir cho những bệnh nhân mắc COVID-19 vì chưa có bằng chứng rõ rệt thuốc này tăng khả năng sống sót hoặc giảm nhu cầu thở máy.