Đặc điểm và bối cảnh của RIMPAC năm nay đã làm cho sự kiện trở nên quan trọng và thu hút sự chú ý hơn, đặc biệt là trong việc giới thiệu các phát triển mới của các lực lượng hải quân trong khu vực.
Từ ngày 29/6-4/8, các đồng minh của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand và Philippines, đã tham gia cuộc tập trận RIMPAC 2.
Nhà nghiên cứu Ri Myong-hak chỉ trích diễn đàn Bộ Tứ (QUAD) do Mỹ cũng như thỏa thuận an ninh ba bên Australia, Anh và Mỹ (AUKUS) đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến Bán đảo Triều Tiên.
Hải quân Hàn Quốc thông báo sẽ cử một tàu tấn công đổ bộ trọng tải 14.500 tấn và tàu ngầm trọng tải 1.800 tấn để tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) vào tháng 6 tới.
Cuộc tập trận hải quân đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu mang tên Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) đã bắt đầu diễn ra ngoài khơi đảo Hawaii với sự tham gia của 23 chiến hạm tới từ 10 quốc gia.
Có tổng cộng 10 quốc gia, bao gồm Nhật Bản và Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận RIMPAC lần này, giảm mạnh so với con số 26 quốc gia của năm 2018, do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.
Cuộc tập trận RIMPAC do Mỹ chủ trì là chiến dịch diễn tập trên biển lớn nhất thế giới, với sự tham gia của các nước thuộc Thái Bình Dương như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản.
Bộ Quốc phòng Việt Nam cử tám sỹ quan tham mưu sang Hawaii, Hoa Kỳ, tham gia một số nội dung trong khuôn khổ Diễn tập Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) từ ngày 1-31/7.
Ngày 3/6, Triều Tiên lên án quân đội Hàn Quốc vì đã đi ngược với tinh thần của Tuyên bố Panmunjom bằng cách tham gia tập trận chung cùng Mỹ với 3 tàu chiến, máy bay tiêm kích.
Mỹ mời Việt Nam tham gia cuộc tập trận hải quân RIMPAC chỉ ngày sau khi Lầu Năm Góc rút lại lời mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới này.
Một đội tàu chiến của Hàn Quốc đã lên đường để chuẩn bị tham gia cuộc tập trận hải quân đa quốc gia Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) do Mỹ tổ chức hai năm 1 lần gần Hawaii.
Hải quân Hàn Quốc cho biết một hạm đội tàu chiến của nước này đã lên đường tham gia cuộc tập trận hải quân đa quốc gia Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) do Mỹ dẫn đầu.
Trung Quốc xác nhận sẽ cử các tàu chiến tham gia tập trận hải quân quy mô lớn "Vành đai Thái Bình Dương" (RIMPAC) do Mỹ chủ trì vào mùa Hè tới, bất chấp những căng thẳng liên quan tới Biển Đông.
Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ, Đô đốc Harry Harris đã bày tỏ quan ngại trước việc Trung Quốc triển khai lực lượng hải quân tại Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Bộ Quốc phòng Mỹ bày tỏ không hài lòng sau khi có thông tin về việc Trung Quốc cử một tàu do thám không được mời tới vùng biển ngoài khơi quần đảo Hawaii, nơi diễn ra cuộc tập trận RIMPAC.
55 chiến hạm, hơn 200 phi cơ và khoảng 25.000 binh lính đến từ 22 quốc gia đã tham gia cuộc tập trận hải quân đa quốc gia lớn nhất thế giới (RIMPAC) ở ngoài khơi Hawaii trong 5 tuần.
Hải quân Indonesia sẽ lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình dương - cuộc tập trận quốc tế trên biển lớn nhất thế giới tại căn cứ hải quân Trân Châu Cảng của Mỹ.