Trung Quốc lần đầu tham gia tập trận hải quân RIMPAC

Trung Quốc sẽ lần đầu tiên tham gia loạt tập trận hải quân quốc tế quy mô lớn mang tên "Vành đai Thái Bình Dương," còn gọi là RIMPAC.
Trung Quốc lần đầu tham gia tập trận hải quân RIMPAC ảnh 1Tàu khu trục Aegis 7.600 tấn của Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận RIMPAC năm 2012. (Nguồn: Yonhap-TTXVN)

Hãng tin Kyodo ngày 1/5 đưa tin Trung Quốc sẽ lần đầu tiên tham gia loạt tập trận hải quân quốc tế quy mô lớn mang tên "Vành đai Thái Bình Dương," còn gọi là RIMPAC, theo lời mời của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Nữ phát ngôn viên Hạm đội 3 của Hải quân Mỹ, Đại úy Lenaya Rotklein, cho biết Trung Quốc sẽ cử tàu quân y Peace Ark, một tàu chở dầu, một khinh hạm và một tàu khu trục tham gia các cuộc tập trận, dự kiến diễn ra từ ngày 26/6-1/8 ở ngoài khơi bờ biển Hawaii.

Ngoài Trung Quốc còn có 22 quốc gia tham gia cuộc tập trận; trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ.

RIMPAC là cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới, do Mỹ tổ chức. RIMPAC được khởi động từ năm 1971 với tần suất hai năm/lần. Trung Quốc từng cử quan sát viên tham gia cuộc tập trận này vào năm 1998.

Trong những năm gần đây, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đẩy mạnh trao đổi với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) nhằm tăng cường tin cậy lẫn nhau giữa quân đội hai nước và giảm các nguy cơ đối đầu.

Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cuối tháng này, Bắc Kinh cũng sẽ phối hợp với Nga tiến hành cuộc tập trận hải quân "Joint Sea-2014" ở ngoài khơi Thượng Hải.

Cuộc tập trận được tiến hành định kỳ giữa hải quân hai nước nhằm tăng cường hợp tác thực tiễn giữa hai quân đội và củng cố khả năng phối hợp tác chiến đối phó với các mối đe dọa hàng hải.

Cuộc tập trận năm ngoái được tiến hành tại vùng Viễn Đông của Nga với sự tham gia của 7 tàu Trung Quốc và 12 tàu Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.