Mỹ-Trung nhất trí tăng cường hợp tác về quân sự

Mỹ và Trung Quốc nhất trí tăng cường diễn tập quân sự chung như một phần trong nỗ lực xây dựng mối quan hệ ổn định hơn giữa hai bên.
Mỹ và Trung Quốc ngày 19/8 nhất trí sẽ tăng cường các cuộc giao lưu và diễntập quân sự chung, coi đây là một phần trong nỗ lực xây dựng các mối quan hệ ổnđịnh hơn giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, bất chấp những bất đồng trongvấn đề an ninh mạng và các cuộc tranh chấp lãnh thổ ở khu vực Đông Á.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòngTrung Quốc Thường Vạn Toàn (Chang Wanquan) tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòngMỹ Chuck Hagel (Chắc Hây-gơ) cho biết cuộc hội đàm đã diễn ra rất có kết quả,theo đó Mỹ cam kết xây dựng mối quan hệ tích cực và có tính xây dựng vớiTrungQuốc vì quan hệ Mỹ-Trung là quan trọng đối với sự ổn định và an ninh củakhu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Mối quan hệ này cũng mang lại an ninh và thịnh vượng cho hai nước trong thếkỷ 21. Ông Hagel cho biết mục đích của cuộc hội đàm trên là để nhấn mạnh rằngmối quan hệ quân sự-quân sự thực chất và bền vững giữa Mỹ và Trung Quốc là mộttrụ cột quan trọng cho mối quan hệ song phương. Mỹ hoan nghênh và ủng hộ sự trỗidậy của một nước Trung Quốc thịnh vượng và có trách nhiệm góp phần giải quyếtcác vấn đề khu vực và toàn cầu.

Ông Hagel cho biết để xây dựng lòng tin giữa quân đội hai nước, Mỹ đã lần đầutiên mời lực lượng hải quân Trung Quốc tham gia cuộc tập trận hải quân đa quốcgia RIMPAC vào năm tới.

Hai bên cũng đã nhất trí tiếp tục gia tăng các cuộc giao lưu và diễn tậpchung; hoan nghênh việc hai nước mới thành lập nhóm công tác chung về an ninhmạng, coi đây là diễn đàn để hai nước thảo luận và giải quyết những vấn đề thuộcvề an ninh mạng.

[Bộ trưởng QP Mỹ khuyên Trung Quốc không "đe dọa"]


Bộ trưởng Chuck Hagel nêu rõ trong cuộc hội đàm tại Lầu Năm Góc, hai bên cũngthảo luận về tình hình bán đảo Triều Tiên, các cuộc tranh chấp lãnh thổ ở vùngbiển Hoa Đông và Biển Đông, tại đó phía Mỹ một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọngcủa việc giảm thiểu các rủi ro do tính toán sai lầm, tránh dẫn tới những căngthẳng và xung đột ngoài ý muốn.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc còn cho biết thêm Tham mưu trưởng Lục quân MỹRaymond Odierno; Tham mưu trưởng Không quân Mỹ Mark Welshi sẽ thăm Trung Quốccuối năm nay và Tư lệnh Hải quân Trung Quốc, Đô đốc Ngô Thắng Lợi sẽ thăm Mỹtrong năm 2013.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey cũng đãchuyển lời mời Tổng tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA)Phòng Phong Huy thăm Mỹ trong năm tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cũng đã mời ông Chuck Hagel thăm Trung Quốctrong năm 2014. Ông Hagel hy vọng trong chuyến thăm 4 nước Đông Nam Á trong tuầntới gồm Malaysia, Indonesia, Philippines và Brunei, ông sẽ gặp lại ông ThườngVạn Toàn tại Hội nghị các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tại Brunei.

Về phần mình, phát biểu trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Trung QuốcThường Vạn Toàn cho biết mục đích chuyến thăm Mỹ lần này của ông là để thực thisự nhất trí quan trọng đã đạt được gần đây giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bìnhvà Tổng thống Mỹ Barack Obama "xây dựng mô hình quan hệ nước lớn kiểu mới" trêncơ sở tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng thắng.

Chuyến thăm cũng nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tăng cường lòng tin,thúc đẩy hợp tác theo hướng xây dựng và phát triển mối quan hệ Trung-Mỹ nóichung và quan hệ quân sự-quân sự Trung-Mỹ nói riêng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục