Kế hoạch xây dựng lớp tàu chiến mới của ông Trump khó về đích trong 2 năm

Kế hoạch của ông Trump là “cực kỳ tham vọng và, ở một số khía cạnh, đi ngược lại xu hướng phát triển các hệ thống hàng hải không người lái và robot," vốn là trọng tâm mà Hải quân Mỹ đang theo đuổi.

Tàu khu trục USS Laboon (DDG 58) của Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tàu khu trục USS Laboon (DDG 58) của Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo TASS, khung thời gian hai năm rưỡi được đặt ra cho việc đóng các thiết giáp hạm thế hệ mới trong khuôn khổ sáng kiến “Hạm đội Vàng” của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều khả năng là không đủ.

Các nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng mà Politico dẫn lại cho biết tiến độ này “gần như không thể đáp ứng được, xét đến việc hiện chưa có các bản thiết kế kỹ thuật cho con tàu."

Nhà phân tích ngành quốc phòng Roman Schweizer nhận định kế hoạch trên là “cực kỳ tham vọng và, ở một số khía cạnh, đi ngược lại xu hướng phát triển các hệ thống hàng hải không người lái và robot," vốn là trọng tâm mà Hải quân Mỹ đang theo đuổi.

Politico tiết lộ Hải quân Mỹ từ lâu đã gặp khó khăn trong việc bảo đảm cả tiến độ lẫn ngân sách đối với các chương trình đóng tàu. Tất cả các tàu đang được đóng đều chậm tiến độ ít nhất một năm.

Các xưởng đóng tàu trong nhiều năm qua cũng gặp khó khăn trong việc tuyển dụng và giữ chân đủ lao động cho dây chuyền sản xuất.

Bên cạnh đó, các thiết giáp hạm mới sẽ được trang bị những công nghệ chưa từng được tích hợp đồng thời trên một con tàu trước đây.

Ngày 22/12, Tổng thống Trump đã công bố kế hoạch đóng 3 tàu sân bay, cùng 12-15 tàu ngầm nhằm tăng cường sức mạnh hải quân Mỹ, đồng thời đóng thêm hai thiết giáp hạm mang tên lửa hành trình siêu vượt âm và tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân. Nhà lãnh đạo Mỹ gọi sáng kiến này là “Hạm đội Vàng."

Bộ trưởng Hải quân Mỹ John Phelan cho biết lớp tàu mới sẽ được đặt tên theo tên của Tổng thống./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: nsw)

Mỹ: Nổ lớn tại nhà máy lọc dầu bang Texas

Tối 23/3, một vụ nổ lớn kèm hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu của bang Texas (Mỹ), tạo ra cột lửa và khói đen bốc cao, nguyên nhân ban đầu được cho là sự cố kỹ thuật tại một đơn vị xử lý.

Người dân tiếp nhiên liệu cho xe ôtô tại một trạm xăng ven đường cao tốc ở Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Giá dầu Brent đã tăng trở lại trên 100 USD/thùng

Các chuyên gia kinh tế nhận định, ngay cả khi căng thẳng có thể hạ nhiệt sau tuyên bố của Tổng thống Trump, giá dầu sẽ tăng trở lại mức 110 USD/thùng cho đến khi eo biển Hormuz được mở cửa trở lại.