Trung Quốc lần đầu tiên tham gia tập trận RIMPAC

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã lần đầu tiên nhận lời mời tham gia cuộc tập trận hải quân quy mô lớn RIMPAC do Mỹ tổ chức.
Hãng Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã lần đầu tiên nhận lời mời tham gia cuộc tập trận hải quân quy mô lớn do Mỹ tổ chức, tuy nhiên, những chế tài về mặt pháp lý sẽ giới hạn vai trò của quân đội Trung Quốc trong các cuộc diễn tập ít nhạy cảm hơn, như cứu nạn thảm họa.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter xác nhận Trung Quốc đã đồng ý tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) trong một bài phát biểu ít được chú ý hôm 20/3 tại Jakarta.

Ông bày tỏ hài lòng khi Bắc Kinh nhận lời mời của Mỹ, được Bộ trưởng Quốc phòng khí đó là Leon Panetta đưa ra năm ngoái. Ông Panetta khi đó đã đề nghị Trung Quốc cử một tàu tham gia các cuộc tập trận và Bắc Kinh khẳng định sẽ xem xét đề nghị này một cách tích cực.

Ông Carter khẳng định “chúng tôi đang tìm cách tăng cường và phát triển mối quan hệ của quân đội chúng tôi và quân đội Trung Quốc, điều phù hợp với mối quan hệ kinh tế và chính trị ngày càng phát triển của chúng tôi”.

RIMPAC được coi là cuộc tập trận quốc tế trên biển lớn nhất thế giới. Lần tập trận gần đây nhất ở Hawaii năm 2012 có sự tham gia của 22 quốc gia với hơn 40 tàu nổi và tàu ngầm. Không phải tất cả các bên tham gia đều là đồng minh hiệp ước với Mỹ.

Cuộc tập trận năm ngoái có cả Nga và Ấn Độ, nhưng Trung Quốc chưa bao giờ tham gia sự kiện này dù từng cử quan sát viên đến RIMPAC năm 1998./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục