Sáng 21/5, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ, Mỹ và Cuba đã bắt đầu vòng đàm phán thứ tư về bình thường hóa quan hệ ngoại giao và mở lại các đại sứ quán tại mỗi nước.
Thông cáo của Bộ Ngoại giao Argentina chỉ trích tuyên bố của Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Tây Bán Cầu đã can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia Nam Mỹ này.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Tây bán cầu cho biết Tổng thống nước này Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro sẽ "chạm mặt nhau" khi dự hội nghị OAS.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Tây bán cầu bác bỏ ý kiến cho rằng mối quan hệ căng thẳng hiện nay giữa Mỹ và Venezuela sẽ phủ bóng đen lên hội nghị thượng đỉnh OAS.
Mỹ và Cuba sẽ tiến hành vòng đàm phán tiếp theo tại La Habana (Cuba) vào ngày 15/3 nhằm khôi phục quan hệ ngoại giao và mở lại đại sứ quán tại mỗi nước.
Mỹ cho biết có thể mở lại đại sứ quán tại La Habana trước khi diễn ra một hội nghị thượng đỉnh khu vực châu Mỹ vào tháng Tư, song cũng lưu ý rằng vẫn còn tồn tại “những bất đồng nghiêm trọng.”
Ngày 4/2, chính quyền Tổng thống Barack Obama tuyên bố sẽ không trả lại Cuba căn cứ hải quân Mỹ trên Vịnh Guantanamo như một phần của nỗ lực nhằm cải thiện quan hệ với La Habana.
Mỹ tuyên bố sẽ không giảm bớt sự hỗ trợ cho các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền ở Cuba theo như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào nhằm mở lại đại sứ quán giữa 2 nước.
Ngày 22/1, các quan chức Cuba và Mỹ bắt đầu cuộc đàm phán lịch sử nhằm khôi phục quan hệ ngoại giao và mở lại đại sứ quán ở mỗi nước sau nhiều thập kỷ đóng cửa.
Mỹ và Cuba đã không ấn định được thời điểm để mở lại các đại sứ quán tại mỗi nước trong cuộc đàm phán lịch sử diễn ra ngày 22/1, song nhất trí sẽ gặp lại nhau để thảo luận vấn đề này.
Chính quyền Barack Obama sẵn sàng đẩy nhanh các cuộc trao đổi liên lạc với Cuba và mở rộng những lĩnh vực hợp tác mang lại lợi ích lớn nhất cho cả hai nước.
Ngày 15/5, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách khu vực Mỹ Latinh Jacobson họp kín với Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ, Bộ Ngoại giao Cuba Vidal về quan hệ song phương.