Mỹ và Cuba chuẩn bị đàm phán tiếp theo về bình thường hóa quan hệ

Mỹ và Cuba sẽ tiến hành vòng đàm phán tiếp theo tại La Habana (Cuba) vào ngày 15/3 nhằm khôi phục quan hệ ngoại giao và mở lại đại sứ quán tại mỗi nước.
Mỹ và Cuba chuẩn bị đàm phán tiếp theo về bình thường hóa quan hệ ảnh 1 Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez (phải) gặp lãnh đạo đảng Dân chủ Mỹ để thảo luận về tiến trình bình thường hóa quan hệ. (Nguồn; AFP/TTXVN)

Theo AFP, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 13/3 thông báo các nhà ngoại giao nước này và Cuba sẽ tiến hành vòng đàm phán tiếp theo tại La Habana (Cuba) vào ngày 15/3 nhằm khôi phục quan hệ ngoại giao song phương và mở lại các đại sứ quán tại mỗi nước.

Trong thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Trưởng đoàn đàm phán Mỹ, Trợ lý Ngoại trưởng Roberta Jacobson sẽ tới La Habana, thủ đô của Cuba để gặp trưởng đoàn đàm phán Cuba Josefinda Vidal vào ngày 15/3.

Hiện cả Mỹ và Cuba đều cho biết đã đạt được tiến bộ trong vòng đàm phán thứ hai về khôi phục quan hệ ngoại giao diễn ra hôm 27/2 trong hơn một nửa thế kỷ song cảnh báo vẫn còn tồn tại những bất đồng.

Tại vòng đàm phán thứ hai kéo dài 6 giờ đồng hồ này, hai bên đã đi sâu thảo luận những trở ngại chính trên con đường khôi phục quan hệ song phương đầy đủ, trong đó trọng tâm là việc mở các đại sứ quán tại mỗi nước và việc Washington đưa Cuba ra khỏi cái gọi là “danh sách các nước bảo trợ khủng bố”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục