Mỹ và Cuba nối lại đàm phán bình thường hóa quan hệ ở Washington

Các nhà đàm phán Mỹ và Cuba ngày 27/2 đã bắt đầu vòng hai các cuộc đàm phán nhằm vượt qua nửa thế kỷ thù địch và khôi phục quan hệ ngoại giao đầy đủ.
Mỹ và Cuba nối lại đàm phán bình thường hóa quan hệ ở Washington ảnh 1Người dân Cuba xếp hàng bên ngoài một văn phòng của Mỹ ở thủ đô La Habana ngày 9/1. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo AFP, các nhà đàm phán Mỹ và Cuba ngày 27/2 đã bắt đầu vòng hai các cuộc đàm phán nhằm vượt qua nửa thế kỷ thù địch và khôi phục quan hệ ngoại giao đầy đủ.

Hai nhóm đàm phán đã gặp nhau tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington vào lúc trước 9 giờ địa phương (21 giờ Hà Nội) để tiến hành vòng đàm phán thứ hai, sau cuộc gặp đầu tiên ở thủ đô La Habana (Cuba) hồi tháng trước từng phá tan băng quan hệ song phương.

Các cuộc đàm phán trên được thiết lập bắt nguồn từ thông báo bất ngờ của Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro hồi tháng 12/2014 rằng hai nước cựu thù từ thời Chiến tranh Lạnh quyết định bình thường hóa quan hệ.

Trước đó, Cuba tái khẳng định thiện chí thu hẹp các bất đồng với Mỹ trong tiến trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao song phương. Đây là khẳng định của bà Josefina Vidal, Vụ trưởng Vụ Mỹ của Bộ Ngoại giao Cuba, đưa ra trước thềm vòng đối thoại song phương lần hai diễn ra tại thủ đô Washington, Mỹ.
 
Hãng thông tấn Prensa Latina (PL) dẫn phát biểu của bà Vidal ngày 26/2 cho hay phái đoàn chính phủ Cuba tham gia vòng đàm phán lần này với tinh thần xây dựng và cố gắng thu hẹp bất đồng với Mỹ trong các vấn đề song phương.
 
Bà Vidal bày tỏ hy vọng Washington sẽ làm rõ những quan ngại đã được Cuba đưa ra trong vòng đàm phán đầu tiên hôm 22/1 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục