Phái đoàn 8 nghị sỹ cấp cao đảng Dân chủ Mỹ thăm Cuba

Ngày 17/2, lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Hạ viện Mỹ, nữ Hạ nghị sỹ Nancy Pelosi dẫn đầu phái đoàn gồm 8 nghị sỹ Dân chủ tới thăm đảo quốc này.
Phái đoàn 8 nghị sỹ cấp cao đảng Dân chủ Mỹ thăm Cuba ảnh 1Chủ tịch Cuba Raul Castro kêu gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một động thái cho thấy Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đang đẩy nhanh tiến trình bình thường hóa quan hệ với Cuba, ngày 17/2, lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Hạ viện Mỹ, nữ Hạ nghị sỹ Nancy Pelosi dẫn đầu phái đoàn gồm 8 nghị sỹ Dân chủ tới thăm đảo quốc này.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn thông cáo từ văn phòng của Hạ nghị sỹ Pelosi cho biết chuyến thăm nhằm cải thiện hơn nữa các mối quan hệ của Mỹ với Cuba. Đoàn nghị sỹ Mỹ có kế hoạch gặp các quan chức Chính phủ Cuba, giới chức địa phương và nhà thờ, cũng những gặp mặt các quan chức Phòng quyền lợi của Mỹ ở Cuba.

Trong một tuyên bố, bà Pelosi nêu rõ phái đoàn sẽ nỗ lực tăng cường quan hệ Mỹ-Cuba và thúc đẩy các kết quả đạt được tại Quốc hội Mỹ trong những năm qua, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp và thương mại.

Cùng đi với bà Pelosi trong chuyến thăm này còn có các Hạ nghị sỹ Eliot Engel, lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, Nghị sỹ Collin Peterson, lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Ủy ban Nông nghiệp Hạ viện và Nydia Velazquez, lãnh đạo phe Dân chủ tại Ủy ban Doanh nghiệp nhỏ Hạ viện…

Đầu tháng này, giới chức Mỹ cho biết Chính phủ Cuba đã hoãn mọi chuyến thăm của các phái đoàn quốc hội tới tháng 4/2015. Tuy nhiên, giới chức Cuba xác nhận chỉ một số chuyến thăm bị hoãn vì số lượng những chuyến thăm như thế là rất lớn.

Chuyến thăm của phái đoàn các nhà lập pháp cấp cao Mỹ diễn ra hai tháng sau khi Tổng thống Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro hôm 17/12/2014 tuyên bố sẽ bình thường hóa quan hệ giữa hai nước sau hơn nửa thế kỷ đóng băng.

Sau tuyên bố lịch sử nói trên, Washington đã có một loạt bước đi nhằm cải thiện quan hệ với La Habana, như việc nới lỏng hoạt động đi lại và giao dịch thương mại với Cuba từ ngày 1/6, hay tuyên bố mới nhất của chính quyền Mỹ hôm 13/2 ủng hộ khu vực tư nhân mới hình thành tại Cuba, đồng thời công bố “Danh mục 515.582” liệt kê các loại hàng hóa và dịch vụ có thể nhập khẩu vào Mỹ.

Chính phủ Mỹ đã dỡ bỏ từng phần lệnh cấm vận kinh tế kéo dài suốt 54 năm qua đối với Cuba, nới lỏng những hạn chế đối với việc xuất khẩu thiết bị viễn thông cũng như những giới hạn đối với các giao dịch tiền mặt và thẻ tín dụng với Cuba. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định tiến trình bình thường hóa quan hệ với La Habana sẽ còn nhiều trở ngại vì chỉ Quốc hội mới có quyền dỡ bỏ cấm vận.

Tổng thống Obama ủng hộ chủ trương này, song phe Cộng hòa đang toàn quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội lại phản đối./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.