Phe đối lập Cuba muốn có đại diện trong đàm phán với Mỹ

Một nhóm đại diện phe đối lập Cuba ở Quốc hội Mỹ lên tiếng bác bỏ thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Cuba vì không có đại diện của họ.
Phe đối lập Cuba muốn có đại diện trong đàm phán với Mỹ ảnh 1Nhân vật đối lập Jorge Luis García Pérez hay còn gọi là "Antúnez."(Nguồn: translatingcuba)

Báo mạng America Economia xuất bản bằng tiếng Tây Ban Nha ngày 5/2 đưa tin một nhóm đại diện cho phe đối lập Cuba tại Quốc hội Mỹ đã lên tiếng bác bỏ thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Cuba vì không có sự hiện diện của họ.

Phát biểu trước Tiểu ban Nhân quyền thuộc Hạ viện Mỹ cùng ngày, nhân vật đối lập Jorge Luis García Pérez, hay còn gọi là "Antúnez," cùng thủ lĩnh Tổ chức "Phụ nữ mặc đồ trắng" Berta Soler và thành viên khác là Sara Fonseca giải thích rõ phe đối lập không phản đối tiến trình bình thường hóa quan hệ với Cuba mà lên án sự nhầm lẫn giữa Cuba và chính phủ hiện đang cầm quyền tại La Habana.

Họ cho rằng phe đối lập là một phần không thể thiếu tại Cuba, vì thế quá trình đối thoại để khôi phục quan hệ với Mỹ phải có đại diện của phe đối lập.

Sau khi công nhận trong phe đối lập có một nhóm ủng hộ tiến trình bình thường hóa quan hệ Washington-La Habana, 3 nhân vật trên khẳng định Chính quyền La Habana không thể đổi mới được, điều mà họ đang làm là nhằm mục đích bám giữ quyền lực càng lâu càng tốt.

Theo Antúnez, giá dầu sụt giảm mạnh, sự bất ổn của Chính phủ Venezuela, từng là nhà tài trợ chính cho Cuba và phong trào kháng cự dân sự đang gia tăng tại Cuba là những nguyên nhân chính dẫn tới những thay đối tích cực hiện nay.

Antúnez đề nghị các nghị sỹ Mỹ lên tiếng bảo vệ nhân quyền tại Cuba, cho rằng hiện là thời điểm tốt nhất để buộc La Habana có những thay đổi thực sự, trong đó có việc công nhận các đảng phái chính trị đối lập, công đoàn độc lập, tiến hành bầu cử tự do với sự giám sát của quốc tế. Có như vậy mới tiến tới bình thường hóa hoàn toàn quan hệ Mỹ-Cuba.

Antúnez khẳng định Chính phủ Cuba đang tìm một mô hình như Trung Quốc, tìm luồng sinh khí mới và cụ thể là tìm kiếm một mô hình phát triển tư bản chủ nghĩa với một hệ thống chính trị Cộng sản.

Phản ứng mạnh mẽ của phe đối lập Cuba được đưa ra trong bối cảnh cuộc tiếp xúc thứ hai giữa Mỹ và Cuba chuẩn bị diễn ra vào tháng Ba tới tại Mỹ, sau cuộc đàm phán lần thứ nhất tại Cuba nhằm hướng tới bình thường hóa quan hệ song phương vốn bị đóng băng trong suốt nửa thế kỷ qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục