Quan chức Cuba hạ thấp kỳ vọng về đàm phán cấp cao Mỹ-Cuba

Một quan chức cấp cao giấu tên của Cuba nhận định rằng việc tái thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Havana và Washington sẽ không thể ngay lập tức.
Quan chức Cuba hạ thấp kỳ vọng về đàm phán cấp cao Mỹ-Cuba ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo AP, ngày 21/1, một ngày trước cuộc đàm phán cấp cao trực tiếp Cuba-Mỹ, một quan chức cấp cao giấu tên của Cuba nhận định rằng việc tái thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Havana và Washington sẽ không thể ngay lập tức mang lại một mối quan hệ đầy đủ giữa hai quốc gia đối địch từ thời Chiến tranh Lạnh này sau nửa thế kỷ ở thế đối đầu.

Quan chức trên nhấn mạnh: "Hiện Cuba chưa tiến hành bình thường hóa quan hệ Mỹ, mà mới chỉ là đang tái thiết lập quan hệ ngoại giao với Washington. Tiến trình bình thường hóa quan hệ lâu dài và phức tạp hơn nhiều."

Ông này cũng ghi nhận phía Mỹ đang tiến hành "các bước đi đúng hướng, song chặng đường vẫn còn dài."

Quan chức Cuba chỉ bày tỏ lạc quan về triển vọng quan hệ Mỹ-Cuba, miễn là Washington không tìm cách thay đổi chế độ một đảng cũng như nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung của Cuba./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục