Ngày 17/11, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin và Báo chí của Bộ Ngoại giao Nga Ivan Nechaev cho biết Moskva sẽ xem xét "quan điểm" của tòa án Hà Lan về vụ rơi máy bay MH17 tại miền Đông Ukraine hồi năm 2014.
Trong tuyên bố đưa ra ngày 15/10, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh những hành động "thù địch" từ phía Hà Lan khiến cho việc tiếp tục các cuộc tham vấn ba bên và sự tham gia của Moskva là "vô nghĩa."
Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Australia và Hà Lan không muốn tìm hiểu điều gì đã xảy ra và các cuộc điều tra đã được tiến hành là không công bằng và bị chính trị hóa.
Luật sư của Oleg Pulatov - một trong bốn nghi can trong vụ rơi máy bay MH17, khẳng định thân chủ của mình đã không tham gia vụ việc, thậm chí còn không biết nguyên nhân khiến máy bay MH17 rơi.
Cơ quan an ninh Ukraine vừa tiết lộ đã bắt cóc một quân nhân ly khai tên là Volodymyr Tsemakh, ngay trong khu vực miền Đông và đưa về khu vực do Kiev kiểm soát.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kêu gọi Nga phải đảm bảo rằng những đối tượng bị buộc tội giết người trong vụ rơi máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines phải đối mặt với công lý.
Ngoại trưởng các nước G7 cho biết một cuộc điều tra chung về vụ máy bay rơi đã tìm ra những phát hiện "thuyết phục, quan trọng và gây quan ngại sâu sắc" về sự liên quan của Nga trong vụ việc.
Các phiên tòa xét xử đối tượng tình nghi sẽ diễn ra tại một tòa án của Hà Lan, nhiều khả năng là tại La Haye. hiệp ước cũng cho phép tiến hành xét xử trực tuyến.
Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Zakharova cho rằng cáo buộc việc Nga liên quan đến vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines tại Ukraine cho thấy có thành kiến về ý thức hệ.
Ngày 25/5, bà Martina Fietz - Phó phát ngôn viên Chính phủ Đức đã lên tiếng kêu gọi Nga hành động có trách nhiệm và hỗ trợ điều tra vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia năm 2014.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25/5 khẳng định tên lửa bắn rơi chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines hồi năm 2014 không thuộc quân đội Nga.
Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết Nga phải chịu một phần trách nhiệm trong vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) hồi tháng 7/2014 ở miền Đông Ukraine.
Australia cho rằng Nga phải trả tiền bồi thường cho gia đình 38 nạn nhân là người Australia bị thiệt mạng trong vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines hồi tháng 7/2014.
Chính phủ Hà Lan, Australia, Malaysia, Bỉ và Ukraine sẽ sớm ký một bản ghi nhớ cùng tài trợ truy cứu trách nhiệm hình sự thủ phạm bắn rơi chiếc máy bay xấu số MH17.
Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia bày tỏ hy vọng rằng danh tính các nghi phạm trong vụ bắn rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines vào tháng 7/2014 sẽ được đưa ra vào cuối năm.
Thủ tướng Najib Razak tuyên bố Malaysia tiếp tục nỗ lực không ngừng để đảm bảo rằng những kẻ chịu trách nhiệm về việc bắn hạ chiếc máy bay MH17 của Malaysia Airlines phải đền tội.
Người phát ngôn Điện Kremli Dmitry Peskov nêu rõ "không được sử dụng cuộc điều tra này làm điều kiện tiên quyết để thành lập một tòa án mang tính chính trị."