Ronaldo, Messi, Salah: Joachim Loew muốn chọn ai trong đội hình?

Huấn luyện viên Joachim Loew đã có những chia sẻ thẳng thắn khi được hỏi về Messi, Ronaldo và Salah, trong cuộc trò chuyện với 2 phóng viên báo Bild Michael Makus và Walter Straten.
Ronaldo, Messi, Salah: Joachim Loew muốn chọn ai trong đội hình? ảnh 1Loew thẳng thắn chia sẻ về Salah, Ronaldo và Messi. (Ảnh: Jen Koch)


Huấn luyện viên Joachim Loew đã có những chia sẻ thẳng thắn khi được hỏi về Messi, Ronaldo và Salah, trong cuộc trò chuyện với 2 phóng viên báo Bild Michael Makus và Walter Straten.

Messi là cầu thủ toàn diện nhất

- Theo ông, Messi, Ronaldo, Salah - ai đã chơi một mùa bóng tốt nhất?

Joachim Loew: (đi về phía Mohamed Salah) Cậu ấy đối với tôi là bất ngờ của mùa giải năm nay - không ai có thể nghĩ rằng Mohamed Salah lại có thể ghi nhiều bàn thắng đến như vậy ( 32 bàn tại giải Ngoại hạng Anh và 10 bàn tại Champions League.

Cậu ấy không chỉ là một tay săn bàn mà còn là một cầu thủ toàn diện. Liverpool và Kloppo phải cảm ơn Salah rất nhiều. Rất ít cầu thủ trong năm nay có thể để lại nhiều điểm sáng như cậu ấy.

- Nếu ông được chọn một trong ba ngôi sau này để nhập quốc tịch, người đó sẽ là ai?

Joachim Loew: ( tủm tỉm và chần chừ) Về căn bản, tôi chọn cầu thủ Đức.

Nhưng một khi đã nói về ba ngôi sao này, Messi, Ronaldo đều quá tuyệt vời, chuyên nghiệp. Từ nhiều năm nay, họ đều là "cỗ máy" ghi bàn và xứng đáng được xếp ở vị trí rất cao.

Với cá nhân tôi, Messi lại là cầu thủ toàn diện nhất. Cậu ấy là một nhà thiết kế thiên tài, người mà mỗi mùa trong 10 năm nay có đến 30-40 kiến tạo và tự ghi khoảng 50 bàn. Hơn thế nữa nó được trình diễn bằng một lối chơi ngoạn mục nhất. Những pha dắt bóng tốc độ và kỹ thuật của Messi là độc nhất vô nhị. Cậu ấy trong nửa sân có thể đi qua tới 8-9 cầu thủ - những bàn thắng của cậu ấy sống trong ký ức của người hâm mộ.

- Nhưng trong mầu áo Argentina, Messi chỉ là người hùng vô danh hiệu...

Joachim Loew: Không ai biết trước được điều gì sẽ đến ngày mai. Chúng ta không được phép quên rằng, Argentina trong những giải đấu gần đây (2006, 2010 và 2014) đều bại trận bởi người Đức, vì thế có thể hình dung được người Argentina họ nghĩ gì? Với Messi, việc chưa có danh hiệu ở giải đấu lớn nhất, sẽ là động lực mạnh hơn cho cậu ấy.

Sau huấn luyện viên sẽ là... huấn luyện viên

 Ông đã bỏ lỡ cơ hội dẫn dắt một đội bóng hàng đầu châu Âu với những ngôi sao này khi đã sớm ra hạn hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) đến 2022...


Joachim Loew: (chỉ vào Ronaldo và cười) Cậu ấy còn đá đến 38 cơ mà, vẫn còn 5 năm nữa...

- Hãy thành thật, với hợp đồng mới này, ông định "ở lại" với DFB suốt đời?

Joachim Loew: Không, vì sao chứ?

[HLV Loew nói gì về quyết định loại Goetze, về Neuer và Mueller?]

- Như vậy ông nghĩ là, sau đó - khi ông đã 62 tuổi và vẫn dẫn dắt một CLB nào đó?

Joachim Loew: Tôi có hợp đồng với DFB đến 2022, nhưng năm nay, Jupp Heynckes bao nhiêu?

- 73

Joachim Loew: Vậy thì tại sao với tôi lại không thể làm huấn luyện viên khi ở tuổi 72?

Chúng ta cứ chờ xem thế nào (cười)

Ronaldo, Messi, Salah: Joachim Loew muốn chọn ai trong đội hình? ảnh 2Hai vị khách bất ngờ, Oliver Kahn và HLV Hàn Quốc Shin Tea-yong, người được xem là bản sao châu Á của Jogi Loew. (Ảnh: Jens Koch)


- Ông thấy "bản sao" của ông, Shin Tea-Yong - huấn luyện viên tuyển Hàn Quốc người mà ông sẽ đối đầu ở trận thứ 3 vòng bảng như thế nào?

Joachim Loew: (nhếch mép) Tôi có nghe qua rằng có một huấn luyện viên ở Hàn Quốc có ngoại hình giống như tôi và người ta gọi ông ấy là Jogi châu Á. Nhưng tôi chưa có dịp làm quen với ông ấy.

- Đánh giá của ông về cầu thủ và bây giờ là chuyên gia bình luận Oliver Kahn

Joachim Loew: Tôi không quan sát những chuyên gia này khi chúng tôi thi đấu. Nhưng khi tôi xem Bundesliga hay Champions League tôi thấy ví dụ như Lothar Matthäus rất nổi bật. Cậu ấy làm rất tốt công việc của mình, phân tích rất hay. Christoph Metzelder cũng có cái nhìn sắc xảo, tương tự như Oliver Kahn hay Jens Lehmann.

Rất có thể Jens hay chỉ trích chúng tôi nhất, nhưng nó cũng mở ra cho chúng tôi một cách nhìn khác. Chắc chắn những người như họ đều có khả năng đưa ra những nhận xét riêng của mình.

- Chuyên gia phân tích trên tivi có phải là hướng đi của ông sau này không?

Joachim Loew: Rất có thể là không.

Chờ đợi khoảnh khắc Thủ tướng Angela vào cabin ăn mừng chức vô địch thế giới cùng các cầu thủ ở Rio 2014 lặp lại ở Moscow. 

Chúng ta có thể nói một chút về Thủ tướng, người mà ông rất hay gặp...

Joachim Loew: Tôi là một người ngưỡng mộ bà Thủ tướng. Bà ấy đã cống hiến rất nhiều năm mà vẫn còn nhiều năng lượng đến như vậy. Tôi biết quý trọng những gì bà ý đã làm trên chính trường châu Âu, rằng bà ấy luôn là người bênh vực cho một châu Âu cùng nhau vững mạnh. Một châu Âu mà bà ấy muốn giữ nó bằng mọi giá.

Và tôi cũng rất nể trọng cách bà Thủ tướng đã đối thoại với chúng tôi như thế nào, cách bà đã ủng hộ chúng tôi ra sao. Uy tín nhưng rất gần gũi. Nếu chúng tôi bàn về một vấn đề nào đó phức tạp liên quan đến chính trị, bà Thủ tướng có khả năng chỉ bằng một vài câu ngắn gọn có chọn lọc giải thích cho chúng tôi, đơn giản tới mức ai cũng có thể hiểu. Đó quả thật là một khả năng hiếm có.

Ronaldo, Messi, Salah: Joachim Loew muốn chọn ai trong đội hình? ảnh 3Loew và bà Merkel đã gặp mặt trao đổi nhiều lần trong năm nay. (Ảnh: Jens Koch)

- World Cup lần này diễn ra ở nước Nga, nơi mà tình hình chính trị đang căng thẳng. Ông có hỏi bà Thủ tướng, ông nên hành xử như thế nào?

Joachim Loew: Trong lần gặp mặt gần đây nhất chúng tôi có nói đến vấn đề này. Vâng, Bà có hỏi tôi rằng, chúng tôi muốn tiến hành mọi việc ở đó thế nào? Tôi có nói với bà ấy, với tư cách là huấn luyện viên, điều quan trọng nhất đối với tôi đó là chúng tôi muốn cho người Nga thấy "Die Mannschaft" là một đội bóng cởi mở và khoan dung. Chúng tôi muốn thật khách quan đem lại một cảm giác dễ mến và thân thiện tới những con người ở đó qua cách tiếp xúc cởi mở của mình.

Bà Thủ tướng đã hoàn toàn ủng hộ tôi ở tất cả những điểm này và nói thêm: " Chúng tôi nên tập trung vào thi đấu, chuyện chính trị để cho người khác làm!" Bên cạnh đó, chúng tôi còn có Chủ tịch Reinhard Grindel (Chủ tịch DFB)- một người rất rành những công việc "đối ngoại" như thế này, và rất hiểu về mối quan hệ Đức- Nga.

- Ông có thể thông cảm được không, nếu như bà Thủ tướng không đến Nga trong thời gian World Cup, hay ông rất muốn bà Thủ tướng đến thăm tại chỗ?

Joachim Loew: Cá nhân tôi rất vui mừng khi bà Angela Merkel đến xem ít nhất một trận chúng tôi thi đấu.

- Tốt nhất là trận chung kết...

Joachim Loew: Vâng, tại sao lại không? Năm 2014 là cảm giác tuyệt vời đối với đội bóng. Bà ấy sau trận đấu đã vào cabin với chúng tôi và ăn mừng với chúng tôi một cách rất tự nhiên. Bà đã để lại một ấn tượng rất tốt và không thể quên cho các cầu thủ của tôi. Tôi rất mong năm nay điều đó lại diễn ra một lần nữa!

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục